Lần đầu tiên trong lịch sử Anh sẽ có một thủ tướng da màu

(PLO)- Ứng viên Rishi Sunak đã giành chiến thắng trong cuộc đua vào vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ và sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-10, ứng viên Rishi Sunak đã chính thức giành chiến thắng trong cuộc đua vào vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ. Điều này đồng nghĩa với việc ông sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh, theo hãng tin Reuters.

Với kết quả này, ông Sunak sẽ đến gặp Vua Charles III và nhận được yêu cầu thành lập chính phủ mới thay cho bà Liz Truss - thủ tướng đương nhiệm của Anh, người chỉ mới tại vị 44 ngày.

Ông Rishi Sunak - người sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh. Ảnh: REUTERS

Ông Rishi Sunak - người sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh. Ảnh: REUTERS

Ông Sunak (42 tuổi) là cựu bộ trưởng tài chính Anh, sẽ là vị thủ tướng da màu (gốc Ấn Độ) đầu tiên trong lịch sử nước Anh.

Với việc trở thành thủ tướng thứ ba của Anh trong vòng chưa đầy hai tháng, ông được giao nhiệm vụ khôi phục sự ổn định cho một đất nước đang trải qua hàng loạt bất ổn chính trị và kinh tế.

Nước Anh đã rơi vào tình trạng khủng hoảng kể từ khi nước này bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu vào năm 2016.

Trước đây, ông Sunak từng gây được chú ý trong dân chúng Anh khi ông được cựu Thủ tướng Boris Johnson chọn giữ chức bộ trưởng tài chính khi mới 39 tuổi. Thời điểm đó, các kế hoạch phát triển kinh tế của ông Sunak được đánh giá là thành công trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tấn công nước Anh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm