Anh: Biểu tình ở London kêu gọi đảo ngược Brexit

(PLO)- Hàng nghìn người biểu tình đã tuần hành qua trung tâm thủ đô London kêu gọi Anh đảo ngược quá trình Brexit và tái gia nhập Liên minh châu Âu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-10, hàng nghìn người biểu tình đã tuần hành qua trung tâm thủ đô London để kêu gọi Anh tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), theo tờ The Guardian.

Những người biểu tình đã dành hàng giờ để đi dọc theo con đường Park Lane để đến Quảng trường Quốc hội. Tại đây, họ giơ cao các tấm bảng có màu xanh dương và vàng (màu cờ của EU), trong khi những người khác vẫy cờ EU và mang theo biểu ngữ kêu gọi Anh tái gia nhập liên minh.

Người dân Anh biểu tình kêu gọi nước này tái gia nhập Liên minh châu Âu. Ảnh: AA

Người dân Anh biểu tình kêu gọi nước này tái gia nhập Liên minh châu Âu. Ảnh: AA

Tháng 6-2016, Anh tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về việc rời khỏi EU. Đến ngày 31-1-2020, Anh chính thức tách rời liên minh này và chính thức kết thúc hơn 4 thập niên hợp nhất về kinh tế, chính trị và pháp luật với những nước láng giềng gần gũi nhất.

Hiện chính trường nước Anh đang rơi vào tình trạng rối ren sau việc Thủ tướng Liz Truss tuyên bố từ chức chỉ sau 6 tuần ở vị trí thủ tướng. Ngoài ra, nước này cũng đang rơi vào tình trạng khủng hoảng năng lượng và kinh tế gây ra do chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Anh Oliver Jackson, 26 tuổi, người tham gia cuộc biểu tình nói rằng các chính trị gia Anh phải lắng nghe những người muốn tái gia nhập EU.

“Chúng tôi cần tiếng nói của mình được lắng nghe. Và đặc biệt là trong tất cả sự hỗn loạn này, chúng ta không thể bỏ qua điều này. Thành thật mà nói, cách tốt nhất để đưa Anh trở lại đúng hướng là gia nhập lại, ít nhất là, thị trường chung và sau đó là EU" - anh nói.

"Brexit (việc Anh rời EU) là cái chết chậm rãi, làm chảy máu nước Anh trong nhiều năm" - anh Jackson đánh giá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm