Lạng Sơn: Mưa lớn làm 3 ngôi nhà bị sụt lún xuống sông trong đêm

(PLO)-  Ba ngôi nhà nằm sát bờ sông Thương đoạn qua thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, gặp sự cố đổ nghiêng xuống sông khiến nhiều người tháo chạy ra ngoài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo người dân địa phương, sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 20-8, tại khu vực cầu Mẹt thuộc khu An Thịnh, thị trấn Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, trong lúc mưa to xuất hiện sạt lở đất bên bờ sông Thương, mưa lớn kèm theo giông lốc làm các căn nhà ở đây bị rung lắc. Sau khi thấy nhà rung lắc mạnh, các thành viên trong ba ngôi nhà đã tháo chạy ra khỏi nhà.

Ngôi nhà bị đổ nghiêng xuống sông Thương. Ảnh CTV

Ngôi nhà bị đổ nghiêng xuống sông Thương. Ảnh CTV

Vài phút sau, lần lượt một ngôi nhà hai tầng, một tum bị sụt lún, nghiêng xuống sông Thương và hai ngôi nhà cấp bốn cũng bị đổ sập hoàn toàn.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng và nhân dân đã đến hỗ trợ, di chuyển đồ đạc, tài sản của ba hộ gia đình gặp nạn đến nơi an toàn. Rất may không có thiệt hại về người.

Hiện tại, khu vực sạt lở đã được phong toả, những hộ dân sống trong khu vực đã được thông báo để di dời ra bên ngoài để đảm bảo an toàn.

Được biết, những ngày gần đây tại thị trấn Hữu Lũng liên tiếp có mưa lớn, chính quyền huyện đã có những thông báo về phòng, chống sạt lở, đảm bảo an toàn tại những điểm đất yếu, đất đồi.

Theo ghi nhận, trong sáng 21-8 tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn mưa to, gió lớn tái diễn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp ở các huyện như: Hữu Lũng, Lộc Bình, Văn Lãng…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm