Lãnh đạo an ninh Iran đánh giá cao quan hệ nhiều mặt với Nga

(PLO)- Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Shamkhani hoan nghênh việc mở rộng quan hệ với Nga trên nhiều lĩnh vực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-2, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Shamkhani đã đến Moscow để tham dự phiên họp thứ năm của cuộc đối thoại an ninh khu vực, tập trung vào tình hình ở Afghanistan, theo hãng tin Iran Tasnim.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Shamkhani. Ảnh: FARS NEWS

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Shamkhani. Ảnh: FARS NEWS

Cuộc đối thoại mà ông Shamkhani đề cập có tên gọi Tham vấn Định dạng Moscow về Afghanistan, vốn được khởi động từ năm 2017 với sự tham gia của Nga, Iran, Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan và Afghanistan.

Phát biểu với các phóng viên khi đến Moscow, ông cho biết mối quan hệ giữa Iran và Nga trên nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế, quốc phòng, an ninh, khoa học và thương mại, “cơ bản đang phát triển hơn trước đây”.

Ông Shamkhani nêu rõ, để đảm bảo mối quan hệ phát triển bền vững trên nhiều lĩnh vực, cần rà soát và thực hiện lộ trình phát triển quan hệ song phương do lãnh đạo hai nước vạch ra.

Theo hãng tin Sputnik News, bên lề cuộc đối thoại về Afghanistan, ông Shamkhani sẽ có cuộc gặp với Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrusev để thảo luận các vấn đề liên quan quan hệ hai nước và việc thực hiện các dự án hợp tác song phương.

Tháng 11-2022 ông Patrusev đã đến thăm Iran theo lời mời của ông Shamkhani. Ngoài cuộc gặp với ông Shamkhani, ông Patrusev còn gặp một số quan chức chính trị và kinh tế cấp cao của Iran để “trao đổi quan điểm về phát triển hơn nữa quan hệ song phương và những diễn biến quốc tế mà hai bên cùng quan tâm”, theo hãng thông tấn Iran IRNA.

Chuyến đi của ông Shamkhani đến Moscow diễn ra sau khi cả Nga và Iran đều lên tiếng phủ nhận thông tin của báo Mỹ về việc hai nước hợp tác sản xuất máy bay không người lái (UAV) để Nga sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine.

Iran trước đó bị cáo buộc cung cấp UAV cho Nga nhưng Moscow đến nay chưa xác nhận điều này, trong khi Tehran gần đây thừa nhận có chuyển giao UAV cho Nga nhưng là trước khi xảy ra cuộc chiến ở Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm