Lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên gặp ông Putin và ông Zelensky thúc đẩy hòa bình

(PLO)- Ông Widodo sẽ là nhà lãnh đạo châu Á đầu tiên đến thăm Ukraine và Nga kể từ khi xung đột xảy ra giữa 2 nước hồi cuối tháng 2.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ đến Ukraine và Nga vào tuần tới để gặp những người đồng cấp ở hai nước này và thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đang thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế.

Từ trái qua: ông Zelensky, ông Widodo và ông Putin. Ảnh: BALIDISCOVERY

Từ trái qua: ông Zelensky, ông Widodo và ông Putin. Ảnh: BALIDISCOVERY

Indonesia hiện là chủ tịch luân phiên của Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20) trong năm nay và sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh của khối này tại đảo Bali vào tháng 11 tới.

Hãng tin AFP dẫn lời Ngoại trưởng Indonesia – bà Retno Marsudi ngày 22-6 cho biết các cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kiev và Tổng thống Nga Vladimir ở Moscow sẽ diễn ra sau khi ông Widodo tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ở Đức từ ngày 26 đến ngày 27-6.

Ông Widodo sẽ là nhà lãnh đạo châu Á đầu tiên đến thăm Ukraine và Nga kể từ khi xung đột xảy ra giữa 2 nước hồi cuối tháng 2.

“Trong chuyến thăm Kiev và Moscow, Tổng thống (Widodo) sẽ gặp Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin” - bà Marsudi cho biết trong một cuộc họp trực tuyến.

Bà Marsudi không tiết lộ ngày giờ diễn ra các cuộc gặp của ông Widodo nhưng Bộ trưởng An ninh của ông là Mahfud MD, được hãng thông tấn Indonesia Antara dẫn lời hôm 20-6 cho biết nhà lãnh đạo Indonesia sẽ gặp ông Putin vào ngày 30-6.

Một bản tin của hãng thông tấn Nga TASS hồi đầu tháng này viện dẫn một nguồn tin chính phủ cũng cho biết hai nhà lãnh đạo Indonesia và Nga sẽ gặp nhau vào ngày nói trên.

Ngoại trưởng Indonesia cho biết Tổng thống Widodo sẽ tìm cách giải quyết các cuộc khủng hoảng lương thực và nhân đạo trong các chuyến thăm của ông, đồng thời thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

Ông Widodo từ chối gửi vũ khí cho Ukraine theo yêu cầu của ông Zelensky, thay vào đó cung cấp viện trợ nhân đạo cho chính quyền Kiev.

Indonesia đã mời Ukraine tham gia hội nghị thượng đỉnh G20 với tư cách khách mời. Tổng thống Zelensky cho biết sẽ tham dự ít nhất với hình thức trực tuyến, tùy thuộc vào tình hình chiến sự.

Indonesia cũng đã mời Nga tham dự hội nghị G20 vào tháng 11 tới, theo AFP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm