Nga nói chưa nhận được yêu cầu gì của Mỹ về 2 công dân ‘đánh thuê’ ở Ukraine

(PLO)- Phát biểu của đại sứ Nga nhằm đáp trả tuyên bố của Washington “đã liên lạc với nhà chức trách Nga" về những công dân Mỹ bị bắt giữ ở Ukraine và có khả năng lãnh án tử hình vì cáo buộc đánh thuê.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại sứ quán Nga tại Washington cho đến nay vẫn chưa nhận được yêu cầu nào từ chính phủ Mỹ về việc hai công dân Mỹ bị bắt ở Ukraine và bị cáo buộc đánh thuê cho chính quyền Kiev.

Đại sứ Nga tại Washington - ông Anatoly Antonov. Ảnh: TASS

Đại sứ Nga tại Washington - ông Anatoly Antonov. Ảnh: TASS

“Không có yêu cầu nào được gửi đến đại sứ quán. Tôi không xác nhận đã nhận được yêu cầu kiểu này từ phía Mỹ” – hãng thông tấn Nga TASS ngày 22-6 dẫn lời Đại sứ Nga tại Washington, ông Anatoly Antonov, trả lời câu hỏi của giới truyền thông.

Trước đó, vào ngày 21-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết chính phủ Mỹ “đã liên lạc với nhà chức trách Nga về những công dân Mỹ có thể đã bị bắt khi đang chiến đấu ở Ukraine”.

Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov hôm 21-6 nói với các nhà báo rằng 2 người Mỹ gần đây bị bắt ở vùng Donbass, miền đông Ukraine, đã bị cáo buộc đánh thuê và do đó không thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước Geneva.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga lưu ý rằng hành động của những người Mỹ bị bắt “cần được điều tra và đưa họ ra trước công lý” Điều đó cho thấy, ông không loại trừ khả năng tòa sẽ tuyên án tử hình đối với 2 người này, theo TASS.

Phản ứng với tuyên bố của ông Peskov, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby cùng ngày 21-6 gọi việc ông Peskov đề cập khả năng kết án tử hình 2 công dân Mỹ vì tham chiến ở Ukraine là “một điều kinh hoàng”.

“Thật kinh hoàng khi một quan chức nhà nước ở Nga đề nghị án tử hình đối với hai công dân Mỹ đang ở Ukraine. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng và tìm cách khả dĩ để giải quyết vấn đề này” – đài RT dẫn lời ông Kirby nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Tuần trước, báo Anh Telegraph đưa tin rằng hai cựu quân nhân Mỹ là Alexander Drueke, 39 tuổi và Andy Huynh, 27 tuổi, đã bị bắt gần TP Kharkiv.

Drueke và Huynh đều đến từ bang Alabama. Trong một cuộc phỏng vấn với RT, họ cho biết đã bị các binh sĩ Ukraine bỏ lại và cuối cùng đã đầu hàng trước một đội tuần tra của Nga.

Ngày 16-6, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẵn sàng tiếp xúc với Moscow để trao đổi về các công dân Mỹ bị bắt giữ khi đến Ukraine tham gia chiến đấu cho chính quyền Kiev. Cơ quan này nhắc lại các khuyến nghị mạnh mẽ đối với công dân Mỹ là hạn chế đến Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm