Lầu Năm Góc công bố báo cáo về quân đội Trung Quốc

(PLO)- Lầu Năm Góc công bố báo cáo thường niên về quân đội Trung Quốc (TQ), tính toán rằng TQ có hơn 500 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động và có thể sẽ có hơn 1.000 đầu đạn vào năm 2030.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-10, Lầu Năm Góc công bố báo cáo thường niên về quân đội Trung Quốc (TQ), tính toán rằng TQ có hơn 500 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động và có thể sẽ có hơn 1.000 đầu đạn vào năm 2030, hãng Reuters đưa tin.

Theo báo cáo, Lầu Năm Góc cho biết việc TQ sở hữu hơn 500 đầu đạn tính đến tháng 5-2023 đang trên đà vượt dự đoán. Trong một báo cáo trước đó, Lầu Năm Góc ước tính Bắc Kinh có hơn 400 đầu đạn hạt nhân hoạt động vào năm 2021.

trung quoc.jpg
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-5B trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 70 năm quốc khánh Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh (TQ) ngày 1-10. Ảnh: REUTERS

Tại buổi họp báo công bố báo cáo, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc nói: “Chúng tôi thấy TQ tiếp tục hiện đại hóa, đa dạng hóa và mở rộng khá nhanh chóng lực lượng hạt nhân của mình”.

“Những gì họ đang làm bây giờ nếu bạn so sánh với những gì họ đã làm cách đây khoảng một thập niên, thì nó thực sự vượt xa về quy mô và độ phức tạp” - vị quan chức lưu ý.

Theo Reuters, dù số lượng vũ khí hạt nhân của TQ ngày càng tăng nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với Nga và Mỹ.

Mỹ có kho dự trữ khoảng 3.700 đầu đạn hạt nhân, trong đó khoảng 1.419 đầu đạn hạt nhân chiến lược đã được triển khai. Nga có khoảng 1.550 vũ khí hạt nhân được triển khai và có kho dự trữ 4.489 đầu đạn hạt nhân.

Bên cạnh ghi nhận sự gia tăng về số lượng đầu đạn hạt nhân, báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết thêm rằng Hải quân TQ hiện có hơn 370 tàu và tàu ngầm, tăng so với 340 tàu vào năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm