Lễ giỗ tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày

Trước đó, Bộ LĐ-TB&XH có trình Chính phủ hai phương án nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương. Cụ thể, phương án 1: Nghỉ một ngày vào thứ Năm (ngày 6-4); phương án 2: Hoán đổi một ngày làm việc với một ngày nghỉ hằng tuần. Đi làm thứ Bảy (ngày 15-4) để nghỉ thứ Sáu (ngày 7-4). Tổng số ngày nghỉ là bốn ngày liên tiếp, từ thứ Năm đến hết Chủ nhật.

Thủ tướng quyết định các ngày lễ trong năm nghỉ theo quy định không hoán đổi, như vậy người lao động sẽ được nghỉ một ngày. Ảnh: VIẾT LONG

Cũng tại văn bản này, Cục An toàn lao động đề xuất phương án 2, tuy nhiên Thủ tướng chốt phương án 1.

Phương án 2: Người lao động sẽ được nghỉ bốn ngày, tuy nhiên phương án này không được chấp thuận. Ảnh: VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm