Liên minh châu Âu nêu điều kiện để mở khóa tài sản đang bị đóng băng của Nga

(PLO)- Ủy viên tư pháp của Liên minh châu Âu - ông Didier Reynders cho biết EU sẽ giữ các tài sản đang bị phong toả của Nga như “tài sản thế chấp” cho đến khi Moscow “tự nguyện” tham gia tái thiết Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kênh Euronews dẫn lời Ủy viên tư pháp của Liên minh châu Âu (EU) - ông Didier Reynders ngày 29-10 cho biết châu Âu sẽ giữ các tài sản đang bị phong toả của Ngân hàng Trung ương và giới tài phiệt Nga như “tài sản thế chấp” cho đến khi Moscow đồng ý tham gia vào quá trình phục hồi kinh tế ở Ukraine.

Ông Reynders nói với truyền thông Đức: “Tính đến nay, EU đã đóng băng tài sản của 90 tổ chức và tài phiệt Nga ở 7 quốc gia thành viên, lên tới hơn 17 tỉ euro”.

“Nếu EU thu giữ số tiền này thì có thể chuyển nó vào quỹ bồi thường cho Ukraine. Tuy nhiên, số tiền này gần như không đủ để tài trợ cho việc tái thiết” - quan chức nói thêm.

Thế nên theo ông Reynders, châu Âu có thể sử dụng số tiền 300 tỉ euro dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga như “tài sản thế chấp” cho đến khi Moscow tự nguyện tham gia vào quá trình tái thiết Ukraine.

Ủy viên tư pháp của Liên minh châu Âu (EU) - ông Didier Reynders tại một sự kiện ở thành phố The Hague (Hà Lan) vào tháng 7. Ảnh: AFP

Ủy viên tư pháp của Liên minh châu Âu (EU) - ông Didier Reynders tại một sự kiện ở thành phố The Hague (Hà Lan) vào tháng 7. Ảnh: AFP

“Ukraine cũng muốn sử dụng số tiền này để tái thiết đất nước. Theo quan điểm của tôi, ít nhất có thể giữ 300 tỉ euro này như một khoản đảm bảo cho đến khi Nga tự nguyện tham gia vào quá trình tái thiết Ukraine” - ông Reynders nói.

Phương Tây đã tịch thu tài sản Nga như một phần của các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Moscow sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu - bà Ursula von der Leyen ngày 25-10 nói rằng mục tiêu cuối cùng của EU không chỉ là đóng băng mà là tịch thu tài sản Nga, nhưng để làm được điều đó cần phải thiết lập một khuôn khổ pháp lý.

Ngày 27-10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova cho biết việc tịch thu tài sản Nga tương đương “hành vi trộm cắp” và Moscow kiên quyết đáp trả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm