Lo châu Âu sa vào cuộc chiến kéo dài, Thủ tướng Hungary kêu gọi quốc gia tăng cường sức mạnh quân sự

(PLO)- Thủ tướng Orban cho biết Hungary cần một quân đội để “đảm bảo hòa bình” và “đủ sức răn đe” do lo ngại hình kinh tế châu Âu hỗn loạn dẫn đến bùng phát chiến tranh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-10, Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orban cho biết nước ông cần một quân đội đảm bảo hòa bình và tăng sức mạnh răn đe trong trường hợp tình hình kinh tế châu Âu hỗn loạn dẫn đến bùng phát chiến tranh, theo tờ The Budapest Times.

Phát biểu tại lễ tuyên thệ cho các tân binh tình nguyện ở thủ đô Budapest ngày 15-10, ông Orban nói: “Khi nguy hiểm gần kề, chúng ta không thể vùi đầu vào cát như đà điểu. Chúng ta phải đối mặt với thực tế. Nếu mọi việc vẫn tiếp diễn như hiện nay, các lệnh trừng phạt sẽ làm rung chuyển châu Âu. Nền kinh tế châu lục này sẽ sụp đổ và có vẻ như chúng ta cần chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh kéo dài”.

Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orban. Ảnh: AFP

Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orban. Ảnh: AFP

Ông Orban nhấn mạnh: “Hungary cần một quân đội đủ sức răn đe, sẵn sàng tấn công, có thể đảm bảo hòa bình” bởi “không có sức mạnh sẽ không có chân lý”.

“Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà chúng ta có lý do chính đáng để nhận thức những mối đe dọa đang hiện hữu ở biên giới quốc gia” “Các quốc gia khác đã bắt đầu chuẩn bị và Hungary không thể tụt lại phía sau” - ông nói thêm.

Thủ tướng Orban cho biết thêm rằng Hungary sẽ triển khai thêm nhiều đợt tuyển quân vào tháng 12.

Vào tháng 3, ông Orban nói rằng Hungary sẽ tăng cường khả năng quân đội của mình trong thập niên tới vì chỉ có một quân đội hùng mạnh mới có thể đảm bảo an ninh đất nước, đồng thời nói thêm rằng các quốc gia châu Âu không nên chỉ dựa vào Mỹ trong vấn đề quốc phòng, theo hãng tin Sputnik.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm