Lòng heo 'bay' trong cuộc ẩu đả tại nghị viện Đài Loan

Các nghị sĩ đối lập Đài Loan đã ném các bộ lòng heo về hướng người đứng đầu cơ quan hành chính Tô Trinh Xương và ẩu đả với các nhà lập pháp khác tại nghị viện khi họ tìm cách ngăn cản ông Tô trả lời chất vấn hôm 27-11.

Theo hãng tin Reuters, sự việc xảy ra trong một vụ tranh cãi gay gắt về việc nới lỏng các biện pháp giới hạn nhập khẩu thịt heo từ Mỹ.

Hồi tháng 8, lãnh đạo Thái Anh Văn thông báo chính quyền của bà sẽ cho phép nhập khẩu từ Mỹ sản phẩm thịt heo có chứa ractopamine, một chất phụ gia giúp tăng độ nạc của thịt, nhưng bị cấm ở Liên minh châu Âu và Trung Quốc.

Vụ ẩu đả ở nghị viện Đài Loan ngày 27-11. Ảnh: AP

Trong khi quyết định trên được đánh giá cao ở Washington và giúp dỡ bỏ rào cản đối với một thỏa thuận thương mại tự do song phương với Mỹ mà Đài Loan lâu nay theo đuổi lâu nay, Quốc dân đảng (KMT) – đảng đối lập chính tại Lập pháp viện (tức nghị viện Đài Loan) – đã phản đối mạnh mẽ, viện dẫn những lo ngại trong dân chúng về vấn đề an toàn thực phẩm sau một số vụ bê bối đình đám trong những năm gần đây.

Theo hãng tin Press Association, thịt heo Mỹ thường chiếm một tỉ lệ nhỏ trong khối lượng tiêu thụ của Đài Loan. Tuy nhiên, KMT đã nắm bắt vấn đề này trong nỗ lực vận động sự ủng hộ sau những thất bại liên tiếp tại các cuộc bầu cử.

Kể từ phiên họp mới nhất của Lập pháp viện Đài Loan, các nghị sĩ KMT đã nhiều lần ngăn cản ông Tô trình bày báo cáo và trả lời chất vấn bằng cách chiếm bục diễn thuyết.

Chán ngán với tình trạng tê liệt tại Lập pháp viện, đảng Dân Tiến (DPP) cầm quyền hôm 27-11 vây xung quanh ông Tô, quyết tâm bảo vệ để người đứng đầu cơ quan hành chính phát biểu.

Các nghị sĩ đối lập cố ngăn ông Tô Trinh Xương (người cầm mic) phát biểu. Ảnh: AP

Tuy nhiên, khi ông Tô bắt đầu phát biểu, các nghị sĩ KMT đã ném những xô lòng heo về hướng ông. Ẩu đả xảy ra g Chen Po-wei thuộc đảng Xây dựng Nhà nước Đài Loan.

Ông Tô rút lui, nhưng một lúc sau ông lại đứng lên để tìm cách trả lời các câu hỏi. Tuy nhiên, tiếng nói của ông bị các nghị sĩ KMT át đi.

DPP đã lên án các cuộc phản đối. Trong một tuyên bố, đảng này nói rằng việc ném lòng heo là phí phạm thức ăn, làm ô uế nghị trường, đồng thời kêu gọi các nghị sĩ quay trở lại dùng lý lẽ để tranh luận với nhau.

KMT nói rằng quyết định về thịt heo đã được thông qua một cách gấp rút và là một mối đe dọa cho sức khỏe - cáo buộc mà DPP phủ nhận.

“Để bảo vệ sức khỏe của mọi người và bảo vệ điểm mấu chốt của an toàn thực phẩm, đảng đối lập không thể không chống lại” - KMT nói về cuộc phản đối hôm 27-11.

Ẩu đả không phải là điều hiếm xảy ra trong cơ quan lập pháp Đài Loan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm