Lũ làm 10 người chết, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập

Ngày 19-8, Văn phòng thường trực, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cho biết thiệt hại do mưa lũ sau bão số 4 ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ đã làm 10 người chết và hai người mất tích.

Cụ thể, ở Sơn La có 2 người chết, Thanh Hóa 1, Nghệ An 6. Số người mất tích ở Sơn La 1 và Thanh Hóa 1 người.

Mưa lớn làm hơn 2.000 ngôi nhà ở Nghệ An bị ngập. Ảnh: Đ.LAM

Mưa lũ làm sập 33 nhà, nhiều nhất là Nghệ An 23 nhà, còn lại tập trung ở Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La... Hiện còn 3.422 nhà vẫn bị ngập, 377 nhà phải di dời khẩn cấp, tập trung chủ yếu ở Nghệ An.

Để ứng phó với mưa lớn, Văn phòng thường trực, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương nhất là Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An thăm hỏi các gia đình bị mất do mưa lũ.

Riêng Nghê An, bố trí nơi ở cho các hộ dân bị mất nhà cửa, đảm bảo sinh hoạt cho những hộ dân phải sơ tán và bị cô lập tại 26 xóm, bản thuộc các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Tân Kỳ, Anh Sơn, Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Cùng ngày, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lũ trên các sông ở Nghệ An, Thanh Hóa đang xuống. Riêng hạ lưu sông Thương, sông Cả đang lên.

Cảnh báo, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An; ngập lụt ở vùng trũng thấp đặc biệt là các huyện Thạch Thành, Yên Định (Thanh Hóa); Hưng Nguyên (Nghệ An).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm