Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, theo hồ sơ, từ tháng 2-2009 đến tháng 6-2009, khi làm tại UBND thị trấn huyện Anh Sơn, Ngoan (nguyên cán bộ thủ quỹ kiêm văn thư UBND thị trấn huyện Anh Sơn) đã đến gặp cô giáo cũ nói là “đi vay tiền cho chính quyền thị trấn xây chợ”. Sau đó, Ngoan đã vay của cô hơn 3,5 tỉ đồng... Tiếp đó, Ngoan còn dùng thủ đoạn gian dối khác, vay của các nạn nhân khác hàng trăm triệu đồng để xài riêng.
HĐXX cho rằng bị cáo từng tốt nghiệp ĐH, có nhân thân tốt nhưng lại dùng nhiều thủ đoạn gian dối, mọi mánh khóe để thực hiện hành vi lừa đảo với số tiền lớn và không thành khẩn. Mức án sơ thẩm phạt bị cáo Ngoan 20 năm tù là còn nhẹ nhưng do phía người bị hại không có kháng cáo tăng án nên cấp phúc thẩm không thể xem xét. Do vậy tòa đã bác kháng cáo kêu oan của bị cáo.
ĐẮC LAM