Lừa đảo tuyển người mẫu nhí: Phụ huynh cần biết các chiêu thức này để phòng tránh

(PLO)-  Đối tượng sẽ trả hoa hồng và tiền làm nhiệm vụ để ‘kích thích’ phụ huynh tham gia, nhưng khi số tiền chuyển vào tăng cao, chúng xóa tung tích để chiếm đoạt tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) vừa đưa ra cảnh báo lừa đảo tuyển người mẫu nhí.

Cụ thể, Theo Cục An toàn thông tin, thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram...các đối tượng lừa đảo sẽ kết bạn với phụ huynh và mời tham gia ứng tuyển người mẫu nhí cho hãng thời trang.

Thử thách cho các phụ huynh khi muốn con mình tham gia vào ứng tuyển là chuyển khoản để mua sản phẩm hàng hiệu, sau đó chụp ảnh và quảng bá sản phẩm.

Dấu hiệu nhận biết và biện pháp phòng tránh.

Dấu hiệu nhận biết và biện pháp phòng tránh.

Sau khi nạn nhận ‘cắn câu’ các đối tượng sẽ đưa nạn nhân vào một group chát để mời tham gia thử thách. Đối tượng sẽ trả hoa hồng và tiền làm nhiệm vụ để ‘kích thích’ phụ huynh tham gia, nhưng khi số tiền chuyển vào tăng cao, chúng xóa tung tích để chiếm đoạt tài sản.

Để phòng tránh lừa đảo, Cục An toàn thông tin lưu ý:

- Không cung cấp những thông tin cá nhân cho người lạ trên mạng; không kết bạn, không vào các nhóm Zalo, Facebook, Telegram… không quen biết.

- Cẩn trọng đối với các chương trình tuyển mẫu nhí trên mạng và hạn chế gửi hình ảnh của con phòng ngừa đối tượng lợi dụng với mục đích xấu.

- Các tài khoản đăng tải thông tin nếu là tài khoản ảo, thông tin liên hệ không rõ ràng, không xác định được định danh thì khả năng cao đều lập ra với mục đích lừa đảo.

- Chỉ thực hiện giao dịch chuyển tiền khi xác định chắc chắn danh tính người trao đổi và tuyệt đối không click vào đường link lạ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm