Lý do ‘Tuấn Phò mã’ bị bắt

(PLO)- Hoàng Đình Tuấn (tức Tuấn Phò mã) bị bắt để điều tra liên quan đến hành vi cá cược trong khi chơi bida.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan CSĐT, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Đình Tuấn (40 tuổi, quê Thanh Hóa) về tội đánh bạc. Tuấn còn biết đến với tên gọi là “Tuấn Phò mã”.

tuan-pho-ma.jpg
Chân dung "Tuấn Phò mã". Ảnh MXH

Theo nguồn tin của PLO, “Tuấn Phò mã” bị điều tra liên quan đến hành vi cá cược trong khi chơi bida, số tiền cá cược chưa được tiết lộ. Cùng ngày, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở của bị can này.

Hoàng Đình Tuấn, thường được gọi là “Tuấn Phò mã" hoặc "Tuấn Phò mã 36". Thời gian dài trở lại đây, Tuấn trở thành hiện tượng trên mạng xã hội với những clip quay lại quá trình làm việc của CSGT, thu hút rất nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm