Ly kỳ vụ người 'chống Đoàn thanh tra 74' ở Cà Mau được phục hồi công việc

(PLO)- Ông Lê Đức Toàn vừa được phục hồi công việc sau hơn 1 năm bị cho thôi việc nhờ sự ra tay quyết liệt của tổ chức công đoàn cùng sự vào cuộc của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-2 là ngày đi làm lại đầu tiên của ông Lê Đức Toàn, người chống Đoàn thanh tra 74 ở Cà Mau vào tháng 6-2020. Đây là một câu chuyện hi hữu, phản ảnh sâu sắc tính dân chủ, khách quan trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo ở tỉnh Cà Mau.

"Lên bờ xuống ruộng" sau khi phản đối kết luận thanh tra

Báo Pháp Luật TP.HCM từng có nhiều bài phản ánh về vụ việc này. Vào tháng 6-2020, Thanh tra viên Lê Đức Toàn, công tác ở Thanh tra tỉnh Cà Mau, đã có một báo cáo khá dài, chi tiết, gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh này với nội dung phản đối 1 Kết luận thanh tra vừa ban hành.

Ly kỳ vụ người chống Đoàn thanh tra 74 ở Cà Mau được phục hồi công việc
Liên đoàn lao động tỉnh Cà Mau đã góp phần rất lớn trong việc giúp "Người chống Đoàn thanh tra 74' được phục hồi công việc. Ảnh: TRẦN VŨ

Cụ thể, khi đó Thanh tra Toàn báo cáo Chủ tịch tỉnh với nội dung là Đoàn thanh tra số 74 (thanh tra về bảo hiểm y tế, đấu thầu thuốc, vật tư y tế) có nhiều vi phạm về quy trình trong quá trình thanh tra. Từ đó dẫn đến kết luận thanh tra số 03/KL-TT ngày 25-5-2020 không đúng với thực tế khách quan, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Hành động trên của ông Toàn xuất phát từ việc bản thân là thành viên của Đoàn thanh tra số 74, nhưng toàn bộ ý kiến của ông đã không được quan tâm. Quá bức xúc, ông đã gửi thẳng báo cáo tới Chủ tịch tỉnh kể rõ sự tình và đề xuất được đối chất với Đoàn thanh tra số 74 trước sự chủ trì mang tính trọng tài của lãnh đạo tỉnh Cà Mau.

Tuy nhiên, nguyện vọng đó của ông đã không được thực hiện, vì không có tiền lệ và không có quy định phải đối chất như thế.

Sau sự việc trên, ông Toàn bị lập biên bản vì dám cung cấp thông tin cho báo chí, bị kỷ luật nhiều lần vì cáo buộc là báo cáo không đúng sự thật, tố cáo sai...

Đến ngày 6-9-2022, Chánh thanh tra tỉnh Cà Mau ban hành quyết định số 94, buộc ông Toàn thôi việc vì có 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Toàn tiếp tục khiếu nại, tố cáo và bị nhiều cơ quan bác đơn. Tuy nhiên, ông vẫn kiên trì kêu oan và cuối cùng đã được một số cơ quan nhìn thấy chỗ đúng của ông.

Sự quyết liệt của tổ chức công đoàn

Quá trình kêu oan, ông Toàn đã gõ cửa đến Liên đoàn lao động tỉnh Cà Mau. Và theo hồ sơ, đây chính là đơn vị đầu tiên đã nhìn ra những vấn đề trong sự việc của ông Toàn.

Vụ-người-chống-đoàn-thanh-tra-74-ở-Cà-Mau-2.jpg
Ông Toàn đã trở lại làm việc tại Thanh tra tỉnh Cà Mau vào ngày 1-2-2024. Ảnh: TRẦN VŨ

Ngày 31-10-2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau đã gửi văn bản số 293 đến UBND tỉnh Cà Mau với nội dung khẳng định quy trình xử lý kỷ luật ông Toàn đã có những chỗ chưa đúng quy định.

Trước đó, Liên đoàn đã có văn bản số 223, ngày 16-9-2022 kiến nghị thanh tra tỉnh xem xét lại quy trình kỷ luật ông Toàn. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh phúc đáp rằng không thống nhất với nội dung kiến nghị. Từ đó, Liên đoàn có văn bản gửi đến UBND tỉnh.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau, Thanh tra tỉnh Cà Mau đánh giá ông Toàn không hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2020 với lý do ông Toàn bị kỷ luật bởi Quyết định số 84/QĐ-TT, ngày 10-12-2020 của Chánh thanh tra tỉnh. Tuy nhiên, Quyết định này đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau huỷ bỏ vào ngày 26-11-2021, tức căn cứ để đánh giá ông Toàn không hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 là không còn, nên cần đánh giá lại.

Ở năm 2021, Chánh thanh tra tỉnh đánh giá ông Toàn không hoàn thành nhiệm vụ vì "có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị theo đánh giá của cấp có thẩm quyền". Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực hiện đối thoại với đại diện Thanh tra tỉnh Cà Mau và cả ông Toàn, đi đến kết luận không có cơ sở đánh giá ông Toàn không hoàn thành nhiệm vụ vì "có biểu hiện suy thoái về tư tưởng..."

Tuy nhiên, những điều Liên đoàn lao động tỉnh Cà Mau chỉ ra đã không được Thanh tra tỉnh Cà Mau nhìn nhận. Thậm chí, khi sự vụ đến Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ, những cái chưa đúng trong quy trình kỷ luật ông Toàn vẫn chưa được vạch ra, dẫn đến cơ quan này cũng bác các đơn khiếu nại, tố cáo của ông Toàn. Mãi đến khi Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau vào cuộc xem xét thì mới rõ ra ông Toàn bị cho thôi việc không đúng quy định.

Kết luận của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau

Ngày 12-1-2024, Ban thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau có thông báo kết quả giải quyết tố cáo của ông Toàn về việc bị Chánh thanh tra tỉnh Cà Mau sa thải trái pháp luật.

Thông báo này nêu rõ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau khôi phục vị trí công tác, vị trí việc làm, xếp loại công chức lại, phục hồi các chế độ chính sách cho ông Lê Đức Toàn theo đúng quy định. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, thiếu sót trong việc xử lý vụ việc của ông Toàn thời gian qua.

Các kết luận tại thông báo của Ban thường vụ cũng gần với nội dung trước đây Liên đoàn lao động tỉnh đã chỉ ra, bao gồm việc đánh giá ông Toàn không hoàn thành nhiệm vụ trong hai năm liên tiếp 2020 và 2021 là chưa đúng quy trình, quy định, thiếu cơ sở. Từ đó, việc buộc ông Toàn thôi việc do không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên tiếp là không có cơ sở.

Ngày 1-2-2024, phóng viên đến Thanh tra tỉnh Cà Mau để xin phỏng vấn ông Toàn và Chánh thanh tra về sự vụ trên. Tuy nhiên, ông Toàn từ chối trả lời với lý do chỉ khi nào được lãnh đạo Thanh tra cho phép thì ông mới chấp nhận trả lời phỏng vấn.

Phía văn phòng Thanh tra tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận yêu cầu phỏng vấn Chánh thanh tra, tuy nhiên, văn phòng cho biết Chánh thanh tra đang rất bận nên nhiều khả năng qua Tết nguyên đán mới tiếp và trả lời phỏng vấn của phóng viên được.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm