Mang súng đi giải quyết mâu thuẫn bị Tổ công tác 161 Đồng Nai bắt giữ

(PLO)- Các nghi can mang theo súng, đạn và hơi cay thuê ô tô đi giải quyết mâu thuẫn thì bị tổ công tác 161 công an Đồng Nai phát hiện. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-6, công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) lập hồ sơ xử lý Bùi Đăng Khánh (27 tuổi, ngụ tại phường Trảng Dài) để làm rõ hành vi tàng trữ súng, đạn, bình xịt hơi cay.

Trước đó, Tổ công tác 161 Công an tỉnh Đồng Nai tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự trên xa lộ Hà Nội (đoạn phường Long Bình, TP Biên Hòa) phát hiện một xe ô tô 4 chỗ ngồi có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Nghi can Bùi Đăng Khánh. Ảnh: CA.

Nghi can Bùi Đăng Khánh. Ảnh: CA.

Lúc này, tổ công tác phát hiện Bùi Đăng Khánh đang cất giấu trên người 1 khẩu súng ngắn được lắp sẵn 4 viên đạn và 1 bình xịt hơi cay.

Cùng đi trên xe với Khánh còn có Trương Mai Xuân Khai (25 tuổi), Mai Tiến Định (31 tuổi) và tài xế cùng trú tại TP.Biên Hòa. Khánh, Khai và Định khai mang súng, bình xịt hơi cay đến huyện Cẩm Mỹ để giải quyết mâu thuẫn với một người tên Sóc (chưa rõ lai lịch).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm