Mẹ uống thuốc sâu tự tử khi nghe báo con đã giết người

Ngày 19-10, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình Trần Hữu Dũng (36 tuổi, trú xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) về tội giết người.

Ngoài ra Dũng cũng bị tuyên phạt sáu năm tù về tội cướp tài sản và hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng mức hình phạt Dũng phhải chịu ba tội danh nêu trên là tử hình. 

Đồng thời, tòa cũng tuyên buộc Dũng phải bồi thường cho gia đình bị hại 163 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi hai con nhỏ của bị hại cho đến 18 tuổi, mỗi cháu 1,5 triệu đồng/tháng.

Bị cáo Trần Hữu Dũng bị tuyên án tử hình.

Theo hồ sơ, Dũng và anh Nguyễn Văn Sơn (46 tuổi, ở xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An; làm nghề buôn bán trâu bò) mới quen biết nhau một thời gian ngắn. Có lần anh Sơn vào nhà anh cột chèo của Dũng là anh Lê Minh Nghĩa (trú tại xã Chi Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) hỏi mua trâu.

Lúc này Dũng đang phụ giúp anh Nghĩa xúc cát xây dựng nên biết anh Sơn. Sau đó, Dũng đi tìm trâu bò rồi giới thiệu cho anh Sơn để lấy tiền hoa hồng. Vì Dũng nợ người khác một khoản tiền làm ăn nhưng kinh doanh thua lỗ, không có khả năng chi trả, gặp anh Sơn, Dũng nghĩ anh có nhiều tiền nên nảy sinh ý định giết người, chiếm đoạt tài sản để lấy tiền trả nợ.

Khoảng 4 giờ sáng 24-5, anh Sơn dùng xe máy chở Dũng đi mua trâu bò với anh tại xã Cẩm Sơn (huyện Anh Sơn). Khi đi, Dũng mang theo một con dao nhọn trong người, có vỏ làm bằng gỗ.

Do trong người Dũng có ý định giết anh Sơn để lấy tài sản nên khi đi qua khu vực đồi chè thuộc thôn Tân Tiến (xã Cẩm Sơn) thấy vắng người qua lại, Dũng lấy dao đâm một nhát vào người anh Sơn. Bị đâm, anh Sơn buông tay lái xe máy, hai người giằng co nhau rồi anh Sơn chạy vào khu vực đồi chè. Dũng đuổi theo, tiếp tục đâm anh Sơn làm anh ngã xuống. Sau đó, Dũng tiếp tục dùng dao gây án khiến anh Sơn gục chết tại chỗ.

Dũng lục trong túi anh Sơn lấy 3,3 triệu đồng rồi cướp lấy chiếc điện thoại của anh Sơn và chiếc xe máy của anh Sơn (có trị giá 12,5 triệu đồng) xong đi hướng nông trường Bãi Phủ ra quốc lộ 7A (qua huyện Anh Sơn).

Trên đường đi, Dũng nhớ ra sáng nay anh Sơn đã trả tiền mua trâu cho ông Lô Văn Tâm số tiền 21,5 đồng mà chưa đưa trâu về nên Dũng nghĩ phải lấy số tiền trên. Dũng bật nguồn điện thoại của anh Sơn rồi gọi cho ông Tâm nói dối là anh Sơn bị tai nạn phải nằm viện nên giới thiệu Dũng đến lấy lại 19 triệu đồng. Dũng cũng nói số còn lại 2,5 triệu đồng ông Tâm giữ tiền đặt cọc, khi nào anh Sơn khỏe sẽ đến trả tiền và bắt trâu về sau. Ông Tâm tưởng là thật đã đưa cho Dũng số tiền 19 triệu đồng.

Sau khi gây án, Dũng chạy về phòng trọ mà Dũng vừa thuê gọi điện thoại cho mẹ và nói: "Con vừa giết người, mẹ ạ". Mẹ của Dũng nghe xong không nói gì và tắt điện thoại. Dũng hốt hoảng chạy về nhà tìm mẹ thì gặp vợ đang ôm con đứng trước sân nhà. Dũng hỏi "mẹ đâu", vợ Dũng trả lời "mẹ ở sau nhà". Dũng lấy 2,5 triệu đồng đưa cho vợ và nói "em cầm đi, tiền anh đi chở hàng về".

Dũng đi ra sau nhà tìm mẹ không thấy rồi chạy xe lòng vòng tìm mẹ khắp xóm chừng 30 phút vẫn không thấy mẹ. Dũng tiếp tục quay ra bờ sông thì gặp mẹ của mình đang ngồi ở đây. Nghe mẹ nói: "Mẹ uống thuốc chuột rồi" thì Dũng hỏi lại: "Mẹ uống khi mô để con đưa mẹ đi viện".

Dũng dìu mẹ ra đường rồi chở lên Trạm Y tế xã Đình Sơn cấp cứu nhưng các y, bác sĩ ở đây nói không có phương tiện để cứu nên Dũng bắt taxi đưa mẹ lên BV huyện Con Cuông cấp cứu. Tại đây, Dũng đưa mẹ vào phòng cấp cứu rồi đóng viện phí cho mẹ xong thì ra bắt xe taxi về Trạm Y tế xã Đình Sơn lấy xe máy đi về phòng trọ. Khi về phòng trọ, Dũng lấy chiếc ví của anh Sơn mà Dũng cướp đc cất giấu sau gương nhà tắm. Một lúc sau, người dân và công an ập vào phòng trọ bắt giữ Dũng. Sau đó, Dũng bị khởi tố.

Dũng là con đầu trong gia đình có bốn anh em. Dũng cũng đã lập gia đình và khi gây án, con của Dũng chưa tròn một tuổi.

Dũng từng có tiền án 30 tháng tù trộm cắp tài sản (TAND huyện Tương Dương, Nghệ An tuyên phạt ngày 25-12-2003) và đã chấp hành xong phạt tù nhưng chưa chấp hành bồi thường dân sự số tiền hơn 1,3 triệu đồng. Nhân thân, bản án số 11 ngày 29-5-2003 của TAND huyện Thanh Liêm (Hà Nam) xử phạt Dũng sáu tháng tù về tội vi phạm về quy định điều khiển giao thông đường bộ. Bản án số 11 không được TAND huyện Tương Dương tổng hợp nên chưa được thi hành án.

Tại phiên tòa ngày 19- 10, Dũng thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải.

HĐXX cho rằng bị cáo Dũng có hành vi côn đồ, một lúc phạm nhiều tội, tước đi tính mạng người khác để cướp tài sản rồi tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần xử phạt nghiêm minh, loại trừ ra khỏi xã hội vĩnh viễn. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm