Metro số 1 chạy thử nghiệm từ ga ngầm tới ga trên cao

Metro số 1 chạy thử nghiệm từ ga ngầm tới ga trên cao

(PLO)- Tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã chính thức vận hành thử nghiệm toàn tuyến, bắt đầu từ ga trung tâm Bến Thành - ga Suối Tiên, dài gần 20 km.
Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) cho biết đây là lần đầu tiên tàu metro số 1 vận hành thử nghiệm toàn tuyến, một bước chuyển biến mới cho tuyến metro số 1.
Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) cho biết đây là lần đầu tiên tàu metro số 1 vận hành thử nghiệm toàn tuyến, một bước chuyển biến mới cho tuyến metro số 1.
Tại buổi chạy thử toàn tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã tham gia thử nghiệm. Đoàn tàu xuất phát từ ga Trung tâm Bến Thành, tới ga Nhà hát TP, ga Ba Son và lần lượt tới các ga trên cao, kết thúc tại ga Suối Tiên, TP Thủ Đức.

Tại buổi chạy thử toàn tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã tham gia thử nghiệm. Đoàn tàu xuất phát từ ga Trung tâm Bến Thành, tới ga Nhà hát TP, ga Ba Son và lần lượt tới các ga trên cao, kết thúc tại ga Suối Tiên, TP Thủ Đức.

Đoàn tàu chạy thử hôm nay có 3 toa, dài 61,5 m, có thể chở 930 khách. Trong đó 147 khách ngồi và 783 khách đứng. Tốc độ tối đa theo thiết kế là 110 km/h (đoạn trên cao) và 80 km/h (đoạn hầm). Tuy nhiên, do vận hành thử nghiệm nên lượng hành khách hạn chế, chạy với tốc độ chậm.

Đoàn tàu chạy thử hôm nay có 3 toa, dài 61,5 m, có thể chở 930 khách. Trong đó 147 khách ngồi và 783 khách đứng. Tốc độ tối đa theo thiết kế là 110 km/h (đoạn trên cao) và 80 km/h (đoạn hầm). Tuy nhiên, do vận hành thử nghiệm nên lượng hành khách hạn chế, chạy với tốc độ chậm.

Lượng khách đi thử tàu metro có phần hạn chế, khoảng 20 người/toa để đảm bảo cho quá trình vận hành thử nghiệm.

Lượng khách đi thử tàu metro có phần hạn chế, khoảng 20 người/toa để đảm bảo cho quá trình vận hành thử nghiệm.

Hành khách phấn khởi, vui mừng khi là những người đầu tiên tham gia vận hành thử nghiệm toàn tuyến.

Hành khách phấn khởi, vui mừng khi là những người đầu tiên tham gia vận hành thử nghiệm toàn tuyến.

Nhân viên lái tàu tuyến metro số 1 điều khiển tàu trong buổi chạy thử toàn tuyến ngày 29-8.

Nhân viên lái tàu tuyến metro số 1 điều khiển tàu trong buổi chạy thử toàn tuyến ngày 29-8.

Ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCN cho biết việc thử nghiệm cũng được chia thành nhiều giai đoạn. Từ thử nghiệm tĩnh, thử nghiệm động, thử nghiệm giao diện, thử nghiệm tích hợp…
Ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCN cho biết việc thử nghiệm cũng được chia thành nhiều giai đoạn. Từ thử nghiệm tĩnh, thử nghiệm động, thử nghiệm giao diện, thử nghiệm tích hợp…
Ông Hiển cho biết việc có thể tiến hành thử nghiệm toàn tuyến từ ga Suối Tiên đến ga Bến Thành là một cột mốc quan trọng đối với dự án, là một sự kiện hết sức ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh 2-9 và cũng một điểm nhấn trong chuỗi sự kiện các hoạt động chào mừng 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam

Ông Hiển cho biết việc có thể tiến hành thử nghiệm toàn tuyến từ ga Suối Tiên đến ga Bến Thành là một cột mốc quan trọng đối với dự án, là một sự kiện hết sức ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh 2-9 và cũng một điểm nhấn trong chuỗi sự kiện các hoạt động chào mừng 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam

Tàu metro số 1 sẽ dừng ở các ga trên cao để du khách tham quan, trải nghiệm.

Tàu metro số 1 sẽ dừng ở các ga trên cao để du khách tham quan, trải nghiệm.

Hành khách phấn khởi trong buổi trải nghiệm chạy thử toàn tuyến.

Hành khách phấn khởi trong buổi trải nghiệm chạy thử toàn tuyến.

Từ đầu năm 2023 đến nay, MAUR, Tư vấn và các nhà thầu đã nỗ lực phối hợp chặt chẽ trong công tác triển khai dự án, vừa tiến hành các bước thử nghiệm.

Từ đầu năm 2023 đến nay, MAUR, Tư vấn và các nhà thầu đã nỗ lực phối hợp chặt chẽ trong công tác triển khai dự án, vừa tiến hành các bước thử nghiệm.

Hiện nay, MAUR và các nhà thầu đang nắm vững tiến độ để vận hành toàn tuyến metro số 1 vào năm 2024.

Hiện nay, MAUR và các nhà thầu đang nắm vững tiến độ để vận hành toàn tuyến metro số 1 vào năm 2024.

Những vị khách đầu tiên tham gia trải nghiệm check in cùng tàu metro số 1.

Những vị khách đầu tiên tham gia trải nghiệm check in cùng tàu metro số 1.

Ông Hà Ngọc Trường, Phó chủ tịch Hội Cầu đường cảng TP tham gia trải nghiệm tuyến metro số 1.

Ông Hà Ngọc Trường, Phó chủ tịch Hội Cầu đường cảng TP tham gia trải nghiệm tuyến metro số 1.

Bên cạnh công tác thử nghiệm, các đơn vị cũng vừa thi công lắp đặt thiết bị hệ thống còn lại như hệ thống cung cấp điện; hệ thống viễn thông; hệ thống tín hiệu, hệ thống tiếp điện trên cao, hệ thống thông gió đường hầm,….cho toàn tuyến đường sắt đô thị.

Bên cạnh công tác thử nghiệm, các đơn vị cũng vừa thi công lắp đặt thiết bị hệ thống còn lại như hệ thống cung cấp điện; hệ thống viễn thông; hệ thống tín hiệu, hệ thống tiếp điện trên cao, hệ thống thông gió đường hầm,….cho toàn tuyến đường sắt đô thị.

Từ nay tới cuối năm 2023, MAUR và Nhà thầu Hitachi tiếp tục vận hành thử nghiệm nhiều đợt khác.

Từ nay tới cuối năm 2023, MAUR và Nhà thầu Hitachi tiếp tục vận hành thử nghiệm nhiều đợt khác.

Du khách check in cùng tàu metro số 1.

Du khách check in cùng tàu metro số 1.

Ga Trung tâm Bến Thành - điểm xuất phát đầu tiên trong hành trình chạy thử.

Ga Trung tâm Bến Thành - điểm xuất phát đầu tiên trong hành trình chạy thử.

Kỹ thuật viên lái tàu, trưởng ga cũng được tham gia trải nghiệm tàu metro số 1.

Kỹ thuật viên lái tàu, trưởng ga cũng được tham gia trải nghiệm tàu metro số 1.

Đọc thêm