Moscow: Ông Putin và ông Biden có thể gặp nhau lần nữa vào cuối năm nay

Đài RT dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hôm 21-11 cho biết Tổng thống Vladimir Putin có thể sẽ gặp gỡ người đồng cấp Mỹ Joe Biden trước cuối năm nay. 

Ông Ryabkov cho biết Washington gần đây đã đưa ra một số tuyên bố liên quan đến Nga, bao gồm cả những nhận định liên quan đến tình hình ở Ukraine và Moscow cảm thấy cần phải "giải thích chi tiết những gì đang thực sự xảy ra và như thế nào".

“Cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để cuộc họp ấy diễn ra và đó là những gì chúng tôi đang làm” - Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói. Đây sẽ là cuộc gặp mặt trực tiếp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo trong năm nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga ở Geneva, Thụy Sĩ, vào ngày 16-6. Ảnh: REUTERS

Trước đó, hôm 18-11, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đề cập đến khả năng diễn ra một cuộc gặp nữa giữa ông Putin và ông Biden trong tương lai gần. Tuy nhiên, ông cho biết vẫn chưa thống nhất được mốc thời gian cụ thể.

“Một cuộc gặp diễn ra trước khi bước sang năm mới? Đúng vậy, điều đó có thể xảy ra” - ông Peskov nói, thêm rằng điều này sẽ phụ thuộc vào lịch trình làm việc của cả hai nhà lãnh đạo.

Cùng ngày, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho hay bà không loại trừ khả năng diễn ra một cuộc gặp giữa Tổng thống Biden với ông Putin "vào một thời điểm nhất định trong tương lai", song cho hay hiện vẫn chưa có thông báo nào về vấn đề này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden bắt tay nhau tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga ở Geneva, Thụy Sĩ, vào ngày 16-6. Ảnh: REUTERS

Kể từ khi ông Biden nhậm chức hồi tháng 1, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau lần đầu tiên tại Hội nghị thượng đỉnh ở TP Geneva (Thụy Sĩ) vào tháng 6. 

Tại đây, ông Putin và ông Biden đã thông qua một tuyên bố chung về ổn định chiến lược, cũng như nhất trí duy trì đối thoại về kiểm soát vũ khí và giảm nguy cơ xảy ra xung đột giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới trong tương lai.

Hai nhà lãnh đạo cũng đưa ra một số nhận xét và lời khen ngợi về nhau. Ông Putin gọi người đồng cấp Mỹ là một “người chuyên nghiệp”, nói thêm rằng những hình ảnh tiêu cực của ông trên các phương tiện truyền thông “không liên quan gì đến thực tế”. 

Ngược lại, ông Biden cho biết ông đã nhìn thấy một "triển vọng thực sự để cải thiện đáng kể quan hệ" giữa Washington và Moscow sau cuộc gặp với ông Putin, RT đưa tin.

Tuy nhiên, quan hệ Nga-Mỹ đã không đạt thêm sự cải thiện nào kể từ hội nghị thượng đỉnh Geneva. Điện Kremlin cho biết họ tin rằng bất kỳ sự phục hồi nào trong mối quan hệ hai nước cũng sẽ mất nhiều thời gian.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm