Một bộ trưởng của Bosnia và Herzegovina qua đời vì COVID-19

Tờ Sarajevo Times đưa tin ông Salko Bukvarevic, Bộ trưởng Các vấn đề cựu binh của chính phủ liên bang Bosnia và Herzegovina đã qua đời sáng 29-7 tại Phòng khám Bệnh phổi Podhrastovi thuộc Trung tâm Y khoa Đại học Sarajevo.

Ông Bukvarevic được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2 vào ngày 22-7, ba ngày sau khi nhập viện do bị viêm phổi và khó thở. Tình trạng bệnh của ông trở nặng từ ngày 27-7 và phải thở máy. Ông qua đời vào sáng 29-7.

Salko Bukvarevic, Bộ trưởng Các vấn đề cựu binh của chính phủ liên bang Bosnia và Herzegovina. Ảnh: HAYAT.BA

Ông Bukvarevic sinh năm 1967 ở thành phố Kalesija, thuộc tỉnh Tuzla. Ông có bằng tiến sĩ về khai khoáng, địa chất và kỹ thuật dân dụng. Ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Các vấn đề cựu binh trong chính phủ liên bang Bosnia và Herzegovina từ năm 2015.

Trước ông Bukvarevic, Thủ tướng của Bosnia và Herzegovina -  ông Fadil Novalic cũng đã nhập viện sau khi xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, ông Novalic đã hồi phục sau hai tuần điều trị, theo hãng tin AP.

Cho đến nay, Bosnia và Herzegovina, quốc gia trên bán đảo Balkan ở Đông Nam châu Âu với dân số khoảng 3,5 triệu người, đã ghi nhận hơn 10.700 ca nhiễm COVID-19 với 297 ca tử vong

Gần 80% trong tổng số ca nhiễm được ghi nhận kể từ giữa tháng 5, sau khi các biện pháp phỏng tỏa được dỡ bỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm