Mưa bom của Mỹ tiêu diệt 150 tay súng IS

Đài CNN ngày 24-1 dẫn lời phát ngôn viên của liên quân Mỹ, ông Ryan Dillon cho biết thông tin trên. Ông Dillon nói rằng mục tiêu của trận không kích là nhằm vào trụ sở đầu não và trung tâm chỉ huy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Vị phát ngôn viên nói thêm trận không kích diễn ra sau cả tuần thu thập thông tin tình báo của liên quân và tiếp nhận thông tin từ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn đánh IS trên bộ.

Tiêm kích F/A-18 của Hải quân Mỹ. Ảnh: Daily Times

Liên quân Mỹ phát đi thông cáo cho biết vị trí này đã bị các chiến binh IS chiếm đóng hoàn toàn và bị giám sát thường xuyên và không có dân thường.

Ông Dillon cho hay trận không kích diễn ra ở thị trấn As Shafah của Syria, nằm ở giữa thung lũng sông Euphrates. Đây là khu vực tàn dư mà IS còn hoạt động.

Một quan chức quân sự Mỹ cho hay trận không kích do chiến đấu cơ F/A-18 của Hải quân Mỹ và máy bay không người lái thực hiện. Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt hiện đang hoạt động ở vùng Vịnh cũng tham gia hỗ trợ các trận không kích này.

"Có vẻ bọn họ đang tập hợp lực lượng cho một phong trào. Rất hiếm khi IS tập trung một nhóm lớn như vậy. Nhưng chúng tôi đã tận dụng tình hình đó" - Thiếu tướng James Jarrad, chỉ huy lực lượng hành động đặc biệt của liên quân Mỹ tại Syria cho hay.

Tướng Jarrard thêm rằng các binh sĩ của liên quân và thành viên của SDF vẫn đang ra sức truy tìm, tấn công và tiêu diệt những kẻ khủng bố IS vẫn còn lẩn trốn trong khu vực.

Thông tin về trận không kích tiêu diệt 150 tay súng IS cùng thông báo của tướng Jarrard về sự ủng hộ của SDF xuất hiện trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ tự mình mở chiến dịch quân sự ở Syria đánh các chiến binh người Kurd.

Washington không ủng hộ các tay súng người Kurd ở Afrin nhưng hậu thuẫn các nhân tố người Kurd trong SDF hoạt động ở Đông Bắc Syria. Ankara xem cả hai nhóm này là các phần tử ly khai, khủng bố.

Đoàn xe IS 600 người 'phân đôi' dưới mưa bom của Mỹ
Đoàn xe IS 600 người 'phân đôi' dưới mưa bom của Mỹ
(PLO)- Một đoàn xe chở các thành viên của nhóm khủng bố Takfiri có liên hệ nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trên đường sơ tán đã “đôi ngã đôi đường” dưới các trận không kích của liên quân Mỹ ở Syria.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm