Mưa đá thường xảy ra vào đầu mùa mưa ở khu vực Tây Nguyên

Trước đó, qua ảnh mây vệ tinh báo ở khu vực phía nam của Tây Nguyên có đám mây giông cho thấy có khả năng sẽ xuất hiện giông và mưa đá. “Chiều qua 3/4 vẫn có một đám mây giông ở khu vực Tây Nguyên, thông tin này đã được cảnh báo cho người dân biết”. Ông Tuấn cho hay.

Theo ông Tuấn, ở khu vực Tây Nguyên, mây giông có kèm theo mưa đá thường đến vào đầu mùa mưa tháng 4-5 và cuối mùa mưa vào tháng 9-10. Những đám mây giông này thường kéo theo mưa rào cục bộ, diện không rộng, sau đó có thể có mưa đá. Mưa đá thường chỉ kéo dài chừng 5-7 phút.

Mưa đá xuất hiện ở Tây Nguyên nếu rơi vùng rau mầu, thì đều bị hỏng. Còn ở vùng trồng cà phê, hồ tiêu trong thời kỳ này đang trổ bông, mưa đá sẽ làm rụng hết bông, nhìn chung đều gây hư hại nặng.

“Ở khu vực Tây Nguyên, mưa đá có kích thước không lớn, chỉ bằng khoảng bằng ngón tay cái. Trong khi đó, mưa đá có kích thước lớn thường có ở vùng đồi núi phía Bắc như ở Cao Bằng, Lạng Sơn, kích thước có thể bằng quả trứng gà. Việc cảnh báo mây giông chỉ có thể thực hiện được qua ảnh mây vệ tinh chụp từng giờ. Đây là dự báo cực ngắn khác với dự báo thời tiết”. Ông Tuấn cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm