Mục kích tiến độ cải tạo, nâng cấp quảng trường Nguyễn Huệ

(PLO)- Sau hơn 4 tháng thi công, dự án nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ, Q1 thành Quảng trường đi bộ đã bước đầu hoàn thành những phần việc cơ bản như lát gạch một phần quảng trường, hoàn thành hệ thống hạ tầng kĩ thuật (cấp thoát nước, cấp điện) và đang tiến hành xây dựng ngầm trung tâm điều khiển ánh sáng, nhạc nước, camera và nhà vệ sinh công cộng. 

Hiện tại, công trình đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trước 3-2015, kịp ra mắt nhân dân nhân kỉ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước. 

Ngày 11-9-2014, Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 – TP.HCM đã khởi công dự án này. Học sinh đi học, người đi bộ phải đi đường vòng để ra đường Lê Thánh Tôn vì rào chắn công trình - Ảnh: Trường Giang 

Dự án nâng cấp, cải tạo trục đường Nguyễn Huệ có chiều dài 670m và chiều rộng 64 m đang được các công nhân lát gạch - Ảnh: Trường Giang

Công nhân đang đào những hố đất để xây cống thoát nước - Ảnh: Trường Giang 

Các công nhân đang đào đất chôn những hệ thống điện chiếu sáng - Ảnh: Trường Giang

Tất bật cải tạo phần đường hai bên quảng trường - Ảnh: Trường Giang

Hệ thống dây điện nằm trên mặt đất dễ bị hư hỏng do ảnh hưởng của quá trình thi công, các công nhân đang chôn hệ thống dây điện xuống sâu dưới mặt đất - Ảnh: Trường Giang

Xe ủi hoạt động hết công suất để nhanh chóng hoàn thành tuyến đường dành cho xe chạy hai bên quảng trường - Ảnh: Trường Giang

Lắp đặt giàn giáo để thi công ngầm hệ thống điều khiển ánh sáng, nhạc nước - Ảnh: Trường Giang

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín khẳng định nếu không hoàn thành dự án trước 25-4-2015 thì Sở GTVT TP và các đơn vị trực thuộc sẽ bị kỷ luật. Trong ảnh: Các công nhân làm việc với tinh thần rất cao - Ảnh: Trường Giang

Dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Huệ tốn gần 430 tỉ đồng. Trong ảnh: Các công nhân đang làm việc rất kĩ càng để đảm bảo chất lượng của dự án tốt nhất - Ảnh: Trường Giang

Các công nhân vừa lát gạch cho quảng trường, vừa trò chuyện cho tinh thần sảng khoái - Ảnh: Trường Giang 

Đào rãnh đất để xây dựng hệ thống tưới nước cho cây xanh - Ảnh: Trường Giang 

Các cửa hàng, quán xá hai bên rào chắn công trình trở nên ế ẩm. Một số cửa hàng tạm thời di chuyển đến địa chỉ mới, những người bán hàng rong thì ngủ gục vì không ai mua - Ảnh: Trường Giang

Hàng cây xanh được trồng hai bên tạo không gian mát mẻ cho Quảng trường đi bộ - Ảnh: Trường Giang

Trụ sở UBND TP cũng đang được các công nhân trùng tu lại - Ảnh: Trường Giang

HUỲNH TRƯỜNG GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm