Mỹ, Đài Loan ký thỏa thuận thương mại mới, Trung Quốc gay gắt phản đối

(PLO)- Mỹ, Đài Loan ký thỏa thuận thương mại mới bất chấp những cảnh báo và phản ứng tiềm tàng của Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-6, Mỹ và Đài Loan đã ký một thỏa thuận mang tên “Sáng kiến ​​Mỹ - Đài Loan về Thương mại thế kỷ 21” nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ kinh tế song phương giữa hai bên, theo hãng tin AFP.

Theo đó, thỏa thuận này được xem là công cụ giúp thúc đẩy quan hệ kinh tế Mỹ - Đài Loan thông qua việc đơn giản hóa công tác kiểm tra hải quan, cải thiện các thủ tục pháp lý trong đầu tư, và thiết lập các biện pháp chống tham nhũng chung giữa Washington và Đài Bắc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc - bà Mao Ninh. Ảnh: AP

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc - bà Mao Ninh. Ảnh: AP

Bà Sarah Bianchi, Thứ trưởng Thương mại Mỹ cho biết: “Chúng tôi rất cảm kích Đài Loan vì đã giúp chúng tôi đạt được một cột mốc quan trọng trong thương mại song phương giữa hai bên”.

Bà còn lưu ý rằng với các điều khoản được đưa ra trong thỏa thuận, bà rất mong chờ các cuộc đàm phán song phương sắp tới bàn về việc bổ sung các lĩnh vực hợp tác thương mại giữa hai bên.

Theo tờ South China Morning Post (SCMP), động thái trên của Mỹ và Đài Loan đã vấp phải những chỉ trích gay gắt từ phía Trung Quốc (TQ).

Cụ thể, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ Mao Ninh cho rằng việc Mỹ ký kết thỏa thuận thương mại với vùng lãnh thổ Đài Loan là hành vi xâm phạm chủ quyền của TQ và các cam kết đã có từ trước giữa Bắc Kinh và Washington.

Bà còn lưu ý: “Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ bất kỳ tương tác chính thức nào giữa Đài Loan và các nước có quan hệ ngoại giao với chúng tôi”.

“Mỹ cần phải ngay lập tức ngừng các tương tác chính thức dưới mọi hình thức với Đài Loan, cần kiềm chế đàm phán hoặc ký kết bất kỳ thỏa thuận nào có hàm ý khẳng định chủ quyền của Đài Loan, đồng thời ngừng việc phát đi các thông điệp sai trái tới các lực lượng đòi ly khai, tìm kiếm “độc lập cho Đài Loan” dưới danh nghĩa kinh tế và thương mại”, bà Mao nhấn mạnh.

Theo AFP, thỏa thuận thương mại trên của Mỹ và Đài Loan được ký kết trong bối cảnh hàng loạt các chính trị gia của châu Âu và Mỹ trong thời gian gần đây đã tới thăm Đài Loan. Điều này khiến giới chức Bắc Kinh gay gắt phản đối, và đã điều nhiều máy bay chiến đấu, cũng như máy bay ném bom tới các đơn vị xung quanh hòn đảo để “ngăn khả năng xảy ra rối loạn an ninh khu vực”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm