Mỹ tránh đối đầu ở biển Đông

Sau khi tham dự các hội nghị liên quan trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Lào, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bay sang Philippines trong chuyến thăm ngoại giao nhằm củng cố quan hệ Mỹ-Philippines.

Báo Philippines Star đưa tin Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Ngoại trưởng John Kerry đã gặp nhau trong bữa ăn trưa ngày 27-7 tại Manila.

Người phát ngôn của tổng thống Philippines thông báo hai bên khẳng định duy trì quan hệ lâu dài giữa hai nước.

Hai bên đã bàn đến các mối quan tâm chung về khủng bố, ma túy, tôn giáo cực đoan, an ninh hàng hải, biến đổi khí hậu và hiệp định tăng cường hợp tác quốc phòng. Hai bên nhất trí “những gì đang hoạt động vì Philippines thì sẽ tiếp tục hoạt động”. Ông John Kerry thông báo Mỹ cam kết viện trợ cho Philippines 32 triệu USD về huấn luyện và cung cấp dịch vụ.

Trước đó, ông John Kerry đã hội đàm với người đồng cấp Philippines Perfecto Yasay Jr. Tại cuộc họp báo chung, ông cho biết Mỹ mong muốn tránh đối đầu ở biển Đông. Ông cho rằng Manila và Bắc Kinh cần phải tiến hành đàm phán.

Tổng thống Rodrigo Duterte và Ngoại trưởng John Kerry tại Manila ngày 27-7. Ảnh: AFP

Ông giải thích: “Phán quyết (của Tòa Trọng tài) tự thân đã mang tính chất ràng buộc nhưng chúng tôi không tìm kiếm đối đầu. Chúng tôi cố gắng tìm một giải pháp có tính đến quyền của các dân tộc theo luật pháp quy định”.

Ông đánh giá Mỹ nhìn thấy trong phán quyết cơ hội để các nước có tranh chấp giải quyết tranh chấp theo cách hòa bình.

Trong khi đó, báo South China Morning Post đưa tin tại cuộc họp báo ở Bộ Ngoại giao Philippines cùng ngày 27-7, Bộ trưởng Perfecto Yasay đã bác bỏ tin Trung Quốc đã thắng lợi về ngoại giao khi tuyên bố chung của ASEAN không nêu phán quyết của Tòa Trọng tài.

Ông nói Philippines đã thúc đẩy mạnh mẽ để đưa phán quyết trọng tài vào tuyên bố chung nhưng nếu tuyên bố chung không nêu đến phán quyết trọng tài thì đó cũng không phải là chiến thắng của Trung Quốc.

Ông giải thích: “Phán quyết trọng tài là vấn đề giữa Trung Quốc và Philippines. Mục đích của ASEAN là trả lời vấn đề biển Đông nhằm giải quyết tranh chấp biển Đông theo các luật chung”.

Ông cho biết Philippines không yêu cầu ASEAN hay cộng đồng quốc tế ủng hộ trong vụ kiện “đường chín đoạn” và Philippines không muốn dựa vào đó để khiêu khích Trung Quốc.

Ngày 25-7 (giờ địa phương), Đô đốc Mark Richardson, tham mưu trưởng hải quân Mỹ, tuyên bố chính quyền của Tổng thống Obama đã làm rõ với Trung Quốc rằng Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động hàng hải và hàng không ở biển Đông cho dù Bắc Kinh phản đối.

CNN đưa tin ông Mark Richardson cho biết trong chuyến thăm Trung Quốc mới rồi, ông đã nói với người đồng cấp Trung Quốc rằng Mỹ “quan tâm rõ ràng” đến mọi âm mưu nhằm tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Đông hay nỗ lực xây đảo nhân tạo ở bãi cạn Scarborough.

Ông ghi nhận tàu hải quân hai nước đã liên lạc thường xuyên hơn, các quy định về gặp nhau trên biển tỏ ra hiệu quả để tránh leo thang hay hiểu nhầm. Ông đánh giá: “Tôi nhận thấy quan hệ đang phát triển hơn là đi vào ngõ cụt”.

__________________________________

Tôi rất hài lòng khi ASEAN có thể đưa ra một tuyên bố chung bảo vệ được vai trò tối thượng của luật pháp. Tuyên bố chung không nêu phán quyết trọng tài về biển Đông, không làm ảnh hưởng đến tầm quan trọng của tuyên bố.

Ngoại trưởng Mỹ JOHN KERRY

Tôi rất sung sướng với tuyên bố chung. Tôi rất hãnh diện vì ASEAN. Tôi rất hãnh diện rằng ASEAN thừa nhận vai trò then chốt với tư cách là một khối khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines PERFECTO YASAY

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm