Myanmar cam kết hợp tác thực hiện kế hoạch hòa bình 5 điểm đã ký với ASEAN

Các nhà lãnh đạo quân sự Myanmar đã cam kết hợp tác "nhiều nhất có thể" để thực hiện kế hoạch hòa bình mà chính quyền nước này ký với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), hãng Reuters đưa tin.

Đưa ra thông báo trên truyền thông nhà nước hôm 24-10, chính quyền quân sự Myanmar cho biết họ đề cao nguyên tắc chung sống hòa bình với các nước khác và sẽ hợp tác với ASEAN thực hiện "sự đồng thuận" 5 điểm đã được nhất trí hồi tháng 4, một kế hoạch vốn được phương Tây và Trung Quốc hậu thuẫn.

Trong một thông báo khác cùng ngày, chính quyền quân sự Myanmar đã lần đầu tiên tái khẳng định kế hoạch 5 điểm.

Các quan chức khẳng định sự tiếp quản của họ không phải là một cuộc chính biến mà là một sự can thiệp cần thiết và hợp pháp nhằm chống lại mối đe dọa từ đảng của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi đối với chủ quyền Myanmar.

Ông Min Aung Hlaing, người lãnh đạo cuộc chính biến ở Myanmar vào ngày 1-2 và hiện là Thủ tướng kiêm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar. Ảnh: REUTERS

Trước đó, chính quyền quân sự Myanmar đã lên tiếng chỉ trích ASEAN vì loại Tổng tham mưu quân đội nước này khỏi hội nghị cấp cao của khối dự kiến diễn ra vào tuần này.

Hôm 15-10, ngoại trưởng các nước ASEAN đã quyết định loại Thống tướng Min Aung Hlaing, người lãnh đạo cuộc chính biến ở Myanmar vào ngày 1-2, khỏi hội nghị cấp cao ASEAN. Lý do vì ông đã không thực hiện kế hoạch trên, bao gồm việc chấm dứt thù địch, bắt đầu đối thoại, cho phép hỗ trợ nhân đạo và cho phép một đặc phái viên tiếp cận toàn diện nước này. 

Phản hồi lại động thái của ASEAN, Myanmar cáo buộc khối này đã rời xa các nguyên tắc của mình về sự đồng thuận và không can thiệp, đồng thời từ chối đồng ý cử một đại diện trung lập về chính trị tới tham dự thay ông Min Aung Hlaing.

Brunei, quốc gia giữ vị trí chủ tịch ASEAN năm nay, đã không có bất kỳ phản ứng nào trước sự chỉ trích và từ chối của Myanmar.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng từ chối bình luận hôm 23-10, với lý do đây là vấn đề nhạy cảm, trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia Teuku Faizasyah nhấn mạnh sự đồng thuận của ASEAN về việc ai sẽ đại diện cho Myanmar tại hội nghị thượng đỉnh là "hướng dẫn chung cho tất cả các thành viên ASEAN".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm