Năm 2015, Việt Nam sản xuất hơn 3 tỉ lít bia

Tổng nộp ngân sách toàn ngành giai đoạn 2011-2015 đạt 30.000 tỉ đồng, chiếm khoảng 3% tổng thu ngân sách quốc gia, tạo việc làm cho hàng vạn lao động, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, có sức cạnh tranh trong hội nhập, chất lượng sản phẩm đảm bảo.

Đến nay, năng lực sản xuất của ngành bia đạt 4,8 tỉ lít/năm, sản lượng tăng dần qua các năm. Năm 2010, ngành bia nộp ngân sách 10.000 tỉ đồng, đến năm 2015 tổng số nộp ngân sách nhà nước của ngành bia đạt trên 26.000 tỉ đồng.

Mục tiêu phấn đấu của hiệp hội đến 2020, sản lượng bia 4-4,25 tỉ lít/năm, nước giải khát 8,3-9,2 tỉ lít và sản lượng rượu 320-360 triệu lít, trong đó rượu sản xuất công nghiệp 100-150 triệu lít, đưa sản lượng rượu công nghiệp chiếm tỉ lệ 50% sản lượng rượu toàn quốc.

Đến nay cả nước có khoảng 129 cơ sở sản xuất bia; trong 63 tỉnh, thành phố trên cả nước hiện nay chỉ có 20 tỉnh là không có cơ sở sản xuất bia. Sản lượng sản xuất của các cơ sở sản xuất tập chung ở các tỉnh thành phố lớn như: TP.HCM: 35%; Hà Nội 13%; Huế 7%...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm