Năm 2016: VPBank đạt lợi nhuận hơn 4.900 tỉ đồng

Tổng tài sản VPBank đạt gần 226.000 tỉ đồng, tăng 16,5% từ mức 194.000 tỉ đồng năm 2015. Tổng huy động vốn đạt 172.000 tỉ đồng, tăng 13,15% so với năm trước. Năm 2016, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt 4.900 tỉ đồng. Lợi nhuận của riêng ngân hàng là hơn 3.400 tỉ đồng.

Ngoài ra, tăng thu từ nợ đã xử lý rủi ro cũng góp phần đáng kể vào lợi nhuận với 715 tỉ đồng. Tăng trưởng tín dụng tiếp tục ở mức tốt, tỉ lệ nợ xấu giảm từ mức 2,43% năm 2015 xuống còn 2,03% tính đến cuối năm 2016.

Song song đó là sự đóng góp tích cực từ các mảng kinh doanh vệ tinh như khối khách hàng doanh nghiệp lớn, khối thị trường tài chính… Kết quả kinh doanh tốt là bước đệm vững chắc để VPBank hoàn thành mục tiêu chiến lược năm năm (2012-2017), tiến tới mục tiêu xa hơn trong năm năm tiếp theo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm