Nam Phi muốn rút khỏi Tòa Hình sự Quốc tế

(PLO)- Đảng cầm quyền Nam Phi vừa ra quyết định để nước này rút tư cách thành viên khỏi Tòa Hình sự Quốc tế (ICC).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-4, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết đảng cầm quyền của Nam Phi - Đại hội Dân tộc Phi (ANC) đã ra quyết định rằng nước này nên rút khỏi Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) “một cách thận trọng”, theo hãng tin Reuters.

Theo ông Ramaphosa, quyết định của Nam Phi được đưa ra "chủ yếu" vì cách đối xử bất công của ICC với một số quốc gia trên thế giới. “Chúng tôi dự kiến chờ ICC đưa ra các biện pháp cho vấn đề trên một cách phù hợp, nhưng trong quá trình chờ đợi, ANC đã quyết định để Nam Phi rút khỏi ICC”, ông cho biết thêm.

Tổng thống Nam Phi - ông Cyril Ramaphosa. Ảnh: REUTERS
Tổng thống Nam Phi - ông Cyril Ramaphosa. Ảnh: REUTERS

Nam Phi từng có ý định rút khỏi ICC hồi năm 2016, một năm sau khi hứng các chỉ trích từ cộng đồng quốc tế vì đã không thực hiện lệnh bắt ông Omar al-Bashir - Tổng thống Sudan giai đoạn 1989-2019, với các cáo buộc tấn công dân thường và chỉ đạo chiến dịch tấn công hàng loạt tại Sudan.

Theo Reuters, động thái trên của Nam Phi diễn ra không lâu sau khi ICC phát lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ủy viên của ông phụ trách các vấn đề Quyền trẻ em - bà Maria Lvova-Belova, với các cáo buộc cho rằng Moscow đã thi hành lệnh “di chuyển bất hợp pháp” trẻ em Ukraine sang Nga.

Ngoài ra, nó cũng diễn ra trong bối cảnh ông Putin dự kiến sẽ tới Nam Phi vào tháng 8 tới đây để tham dự hội nghị thượng đỉnh của Nhóm 5 nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), gồm Brazil, Ấn Độ, Nga, Trung Quốc, và Nam Phi.

Hiện phía ICC chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên, nhưng theo Reuters, quá trình để Nam Phi rời ICC sẽ kéo dài, và nó khó hoàn thành trước thời điểm hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm