Nạn nhân cuối cùng vụ sập tường nhà ở Vĩnh Phúc đã tử vong

(PLO)-  Chị HTL – nạn nhân trong vụ sạt lở, sập tường nhà ở Vĩnh Phúc đã không qua khỏi sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-6, ông Hoàng Văn Bảy (58 tuổi, trú tại xã Định Trung, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) cho hay, con gái ông là chị HTL (22 tuổi) – một trong những nạn nhân trong vụ sạt lở, sập tường nhà tại khu vực núi Đinh đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Đây là nạn nhân thứ tư tử vong.

Dù các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa, nhưng chị L đã không qua khỏi. Sáng nay gia đình đã tổ chức tang lễ, chôn cất chị L theo phong tục địa phương.

Trước đó, một người con khác của ông Bảy là chị HTT (25 tuổi) cùng hai người khác cũng tử vong trong sạt lở, sập bờ tường nhà nói trên.

Theo gia đình, chị T và chị L mới làm thuê cho Công ty TNHH Kim Long khoảng hai tháng, nhưng chưa được ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm theo đúng quy định pháp luật. Công việc chính hàng ngày của hai chị em là trồng cây, phát cỏ.

Chiều ngày 25-5, sau khi hết giờ làm việc, do căn nhà gần đó (nằm trong khu vực quản lý của công ty TNHH Kim Long) có hiện tượng sụt lún nền móng nên anh CMQ (Phó giám đốc của công ty) nói mọi người ở lại dọn dẹp, di chuyển đồ đạc ra chỗ khác.

Khu vực xảy ra vụ sạt lở, sập tường nhà ở Vĩnh Phúc. Ảnh: PHI HÙNG

Khu vực xảy ra vụ sạt lở, sập tường nhà ở Vĩnh Phúc. Ảnh: PHI HÙNG

“Có tổng cộng sáu người, lúc đầu một mảng tường đã sập và mọi người chạy thoát kịp. Nhưng sau đó, họ lại bảo nhau cố dọn dẹp cho xong, lần này bức tường sập hoàn toàn. Đất đá từ trên vách núi đổ xuống khiến hai con gái của tôi, anh Q và anh NVL bị vùi lấp trong đống đổ nát. Hai người còn lại trong nhóm đứng ở ngoài nên không sao” – bà Lan, mẹ của chị T, L chia sẻ.

Đáng chú ý, gia đình nạn nhân cho biết: “Hôm xảy ra sự việc toàn bộ công nhân của công ty có mặt tại hiện trường đều bị thu hết điện thoại, không cho sử dụng hoặc báo tin”.

Do đó, phải đến khi một người thân của nạn nhân khác gọi điện báo tin, thì lúc này ông Bảy mới biết chuyện, dù trước đó đã liên hệ rất nhiều lần cho hai con gái nhưng không có phản hồi.

Xung quanh khu vực sạt lở, núi đồi bị đục đẽo, nhà kiên cố mọc lên như "nấm". Ảnh: PHI HÙNG

Xung quanh khu vực sạt lở, núi đồi bị đục đẽo, nhà kiên cố mọc lên như "nấm". Ảnh: PHI HÙNG

Theo ghi nhận, xung quanh hiện trường vụ sạt lở, núi đồi bị ủi, san phẳng để xây dựng nhiều nhà kiên cố và biệt thự mọc lên như “nấm”.

Được biết, ngày 29-8-2018, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định số 1992/QD-UBND về việc thu hồi toàn bộ đất trồng mía giao cho Công ty TNHH Kim Long với lý do hết hạn sử dụng đất và không được gia hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đến nay nhiều căn nhà kiên cố đang mọc lên xung quanh khu vực này, kéo theo đó là những ngọn đồi núi bị san ủi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm