Nạn nhân vụ chém lìa tay ở quận 3 đã không qua khỏi

Ngày 9-10, ông Nguyễn Hữu S. (47 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM), nạn nhân vụ chém lìa cánh tay khi bán nước sâm, đã qua đời.

Ông S. được xác định tử vong do mất nhiều máu, suy đa tạng. Hiện thi thể đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Tang vật của vụ án sau đó đã được công an thu giữ. Ảnh: HT

Trước đó, chiều 28-8, Phạm Phong Trung (37 tuổi) chở vợ chạy trên đường Cao Thắng, khi đến hẻm 162 Cao Thắng (phường 11, quận 10), Trung dừng lại mua nước sâm của ông S. rồi hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Sau đó Trung lấy xe máy chở vợ bỏ đi và ông S. cũng lấy xe máy rời khỏi chỗ bán nước. Tuy nhiên, Trung gọi điện cho em ruột cùng một số người khác mang theo mã tấu đi tìm ông S.

Cả nhóm gặp ông S. trên đường Cao Thắng nên truy đuổi, ông S. cầm dao thủ thế và bị chém đứt lìa tay.

Nơi xảy ra vụ việc.

Nạn nhân được người dân đưa vào cấp cứu tại BV Bình Dân trong tình trạng mất máu, co giật, đồng tử giãn. Các bác sĩ đã phẫu thuật, nối mạch máu, nối cánh tay... tuy nhiên ông đã không qua khỏi.

Đến ngày 11-9, Cơ quan CSĐT Công an quận 3 (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can về tội cố ý gây thương tích, đồng thời tiếp tục làm rõ những người có liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm