Nga bình luận động thái NATO triển khai 30.000 quân gần khu vực biên giới phía tây

(PLO)- Bộ trưởng Bộ quốc phòng Nga nói việc NATO triển khai 30.000 binh sĩ ở khu vực biên giới phía tây của Nga sẽ ảnh hưởng tới an ninh của Moscow và các nước đồng minh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-11, đài RT dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga - ông Sergey Shoigu nói rằng số lượng binh sĩ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đóng quân tại các đơn vị khu vực biên giới phía tây của Nga hiện đã lên tới 30.000 quân.

Theo RT, phát biểu trên được đưa ra trong 1 cuộc họp cấp bộ trưởng của Nga với các quan chức quân đội Belarus ngày 2-11.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. ẢNH: SPUTNIK

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. ẢNH: SPUTNIK

Theo đó, ông Shoigu cho biết NATO đã tăng cường lực lượng quân đội tại khu vực Trung và Đông Âu, cụ thể là tại các đơn vị thuộc bán đảo Balkan và biển Baltic. Ông còn nói rằng con số này có thể tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

RT dẫn nhận định của ông Shoigu cho rằng động thái này của NATO có thể là mối đe dọa với chính quyền Moscow và các nước đồng minh của Nga, cụ thể là Belarus.

Trước tình hình trên, ông Shoigu nhấn mạnh hiện tại nhiệm vụ ưu tiên của Bộ Quốc phòng Nga là nâng cao khả năng quốc phòng của Moscow và các nước đồng minh, trong đó có Belarus.

Theo RT, Nga và Belarus công bố thành lập lực lượng quân sự chung hồi tháng 10 với 9.000 binh sĩ Nga và khoảng 170 xe tăng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết để nâng cao khả năng quốc phòng thì sắp tới 2 nước sẽ có các hoạt động huấn luyện quân sự chung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm