Nga cảnh báo NATO về nguy cơ ‘xung đột trực tiếp’

(PLO)- Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho rằng NATO có thể bị lôi kéo vào chiến tranh trực tiếp với Nga nếu các nước thành viên của tổ chức này cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do họ cung cấp tấn công lãnh thổ Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-9, phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ), Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia cho rằng nếu các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do họ cung cấp thì đồng nghĩa với việc NATO tham gia trực tiếp của vào cuộc xung đột ở Ukraine, theo đài RT.

"Nếu quyết định như vậy được đưa ra, điều đó có nghĩa là các nước NATO đang bắt đầu một cuộc xung đột công khai chống lại Nga. Trong trường hợp đó, rõ ràng chúng tôi sẽ buộc phải đưa ra một số quyết định nhất định” – ông Nebenzia cho biết.

Đại sứ Nga nói về xung đột ở Ukraine
Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia. Ảnh: TASS

Ông cũng cho rằng nếu điều này xảy ra, các nước phương Tây phải có phần trách nhiệm.

"Các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi sẽ không thể trốn tránh trách nhiệm và đổ lỗi cho Ukraine về mọi thứ. Chỉ có quân đội các nước NATO mới có thể cài đặt hệ thống vận hành cho các hệ thống tên lửa tầm xa. Ukraine không có khả năng đó” – đại sứ Nga nêu quan điểm.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho rằng Ukraine không thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nếu không có sự trợ giúp của phương Tây.

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng kêu gọi các nước phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do các nước phương Tây cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Phía Mỹ từng nhiều lần từ chối đề nghị này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm