Nga nêu lý do ngừng đường ống khí đốt NORD STREAM 1 vô thời hạn

(PLO)- Nga hoãn việc mở lại đường ống NORD STREAM 1 vì gặp sự cố rò rỉ dầu tại trạm nén Portovaya.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT ngày 2-9 đưa tin tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga) cho biết sẽ hoãn việc mở đường ống NORD STREAM 1 tới Đức, nhưng không nói rõ hoãn tới khi nào.

Ngày 2-9, tập đoàn Gazprom thông báo không thể mở lại đường ống NORD STREAM 1 theo đúng kế hoạch do phát hiện tuabin chính tại trạm nén Portovaya gần biên giới Phần Lan bị rò rỉ dầu, quá trình kiểm tra trên còn có sự hiện diện của công ty bảo dưỡng Siemens Energy (Đức). Tập đoàn Gazprom còn cho biết thêm sẽ dừng hoàn toàn vận chuyển khí đốt cho đến khi quá trình bảo trì hoàn tất.

Trong khi đó, phía công ty Siemens Energy cho rằng sự cố rò rỉ dầu này không gây ảnh hưởng đến hoạt động của đường ống và trạm Portovaya cũng có các tuabin khác có thể thay cho Nord Stream 1 để đường ống này hoạt động trở lại, hãng Reuters đưa tin.

Đường ống dẫn khí NORD STREAM 1 tại Lubmin (Đức). ẢNH: REUTERS

Đường ống dẫn khí NORD STREAM 1 tại Lubmin (Đức). ẢNH: REUTERS

Nhiều nguồn tin cho rằng, thông báo hoãn mở lại NORD STREAM 1 của Gazprom được đưa ra sau khi nhóm G7 thống nhất ý kiến áp giá trần với dầu Nga.

Reuters dẫn lời lãnh đạo Ủy ban châu Âu (EC) - bà Ursula von der Leyen rằng EU nên áp giá trần với khí đốt của Nga để ngăn việc chính quyền Moscow thao túng năng lượng châu Âu. Các bộ trưởng năng lượng EU dự kiến sẽ có một cuộc họp để thảo luận về vấn đề này vào ngày 9-9.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Nga - ông Dmitry Medvedev cảnh báo Moscow sẽ cắt hoàn toàn nguồn cung dầu khí cho thị trường châu Âu nếu phía EU áp giá trần với dầu Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm