Nga nói về khả năng tấn công Ukraine sau quan ngại của NATO

Hôm 12-11, sau khi Mỹ bày tỏ quan ngại về việc Nga có thể tấn công Ukraine, Pháp cảnh báo Nga không nên xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tuy nhiên, Nga lên tiếng phủ nhận những suy đoán này và tố NATO có những động thái gây hấn.  

Hôm 12-11, các bộ trưởng ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly đã đưa ra một thông cáo sau khi gặp những người đồng cấp Nga tại Paris, theo hãng tin Reuters.

Theo thông cáo này, hai bộ trưởng “bày tỏ quan ngại về tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở Ukraine và cảnh báo rõ về hậu quả nghiêm trọng” nếu sự toàn vẹn lãnh thổ Ukraine bị đe doạ.

Trước đó, bốn nhà ngoại giao châu Âu nói với Reuters rằng trong cuộc họp giữa đại diện các đồng minh Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels ngày 10-11, các quan chức Mỹ đã bày tỏ quan ngại với các đồng minh châu Âu về khả năng Nga sẽ tiến hành tấn công Ukraine.

Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ những suy đoán trên, đồng thời cáo buộc Mỹ có những động thái gây hấn ở Biển Đen.

Lính thuộc lực lượng biên phòng Ukraine gác tại biên giới Nga - Ukraine. Ảnh: REUTERS

Hôm 12-11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Moscow sẽ đáp trả các động thái thù địch đang diễn ra của phương Tây theo cách “có đi có lại” và cảnh báo rằng Nga có thể cân nhắc một biện pháp đáp trả “bất đối xứng”, đài RT đưa tin.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian tại Paris, Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo phương Tây về những hậu quả sắp tới đối với “những động thái không thân thiện của họ”.

Ông nói Nga tái khẳng định sẽ tiếp cận vấn đề bằng cách kiềm chế nhưng sẽ phản ứng trước những bước đi không thân thiện của phương Tây theo phương thức có đi có lại và nếu cần thiết là đáp trả không cân xứng.

Ngoại trưởng Lavrov cũng lên án hành vi ngày càng gây hấn của NATO đối với Nga, cụ thể là động thái triển khai thêm lực lượng tới khu vực Biển Đen và đưa nhiều tàu chiến vào khu vực này.

Bên cạnh đó, ông Lavrov cho biết ông đã thảo luận với người đồng cấp Pháp về cách thức để thoát khỏi bế tắc trong quan hệ Moscow- Liên minh châu  Âu (EU).

Bồ câu bay trước trụ sở Bộ Ngoại giao Nga tại Moscow. Ảnh: REUTERS

Theo đài RT, mối quan hệ lạnh nhạt giữa Nga và phương Tây ngày càng xấu đi trong những ngày gần đây do cuộc khủng hoảng người tị nạn dọc biên giới Belarus-Ba Lan. Chính quyền Warsaw đã cáo buộc Nga chống lưng cho Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko không ngăn chặn dòng người di cư, châm ngòi thêm cho căng thẳng hai bên. Tuy nhiên, chính quyền Moscow đã phủ nhận mọi liên quan đến cuộc khủng hoảng tị nạn đang diễn ra.

Căng thẳng càng lên cao khi trong tuần này khi truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức cấp cao rằng Washington đã cảnh báo các đối tác EU của mình về một "cuộc tấn công tiềm tàng" mà Nga nhắm vào Ukraine. 

Chính quyền Moscow cũng đã bác bỏ các cáo buộc trên vào hôm 12-11. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng những suy đoán như vậy là "trống rỗng" và "vô căn cứ." Ông khẳng định việc triển khai quân đội dọc biên giới nước này với Ukraine là công việc nội bộ chứ không nhằm mục đích đe doạ bất kỳ quốc gia nào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm