Nga - Ukraine tiếp tục tranh cãi vụ vỡ đập, Nord Stream

(PLO)- Nga và Ukraine ngày 7-6 vẫn tranh cãi mạnh không chỉ về vụ vỡ đập Nova Kakhovka mà cả về đường ống khí amoniac, đường ống khí đốt Nord Stream, theo hãng tin AFP.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phía Ukraine cáo buộc các lực lượng Nga cho nổ đập Nova Kakhovka từ bên trong. Phía Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc, cố “tạo cơ hội thuận lợi” để tập hợp các đơn vị quân đội nhằm thực hiện chiến dịch phản công. Giới chức Ukraine cho biết lũ lụt do vỡ đập làm hơn 42.000 người bị ảnh hưởng.

Đập Nova Kakhovka bị vỡ khiến nhiều vùng chìm trong nước. Ảnh: AP

Đập Nova Kakhovka bị vỡ khiến nhiều vùng chìm trong nước. Ảnh: AP

Cùng ngày 7-6, Ukraine và Nga tố nhau pháo kích đường ống Togliatti-Odessa dẫn khí amoniac của Nga đi qua lãnh thổ Ukraine. Nga cáo buộc thủ phạm là một nhóm phá hoại Ukraine, đồng thời cảnh báo việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc sẽ khó khăn sau sự việc này. Phía Ukraine cáo buộc chính Nga gây ra vụ việc rồi đổ lỗi cho Ukraine.

Trao đổi với báo Bild Daily ngày 7-6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định rằng nước này không biết gì về kế hoạch cho nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream.

Tờ The Washington Post ngày trước đó đưa tin một cơ quan gián điệp châu Âu chia sẻ với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) về kế hoạch của một nhóm hoạt động đặc biệt của Ukraine cho nổ tung đường ống Nord Stream, ba tháng trước khi sự việc xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm