Yêu cầu tuyển dụng và lương thưởng lính đánh thuê Wagner ra sao?

(PLO)- Để ứng tuyển vào Tập đoàn Wagner, ứng viên phải đáp ứng nhiều yêu cầu sơ bộ, phòng vấn, kiểm tra nhiều vòng và sẽ nhận mức lương 240.000 rúp (khoảng 69 triệu đồng) nếu trúng tuyển.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tập đoàn Wagner được biết đến là một công ty quân sự tư nhân, cung cấp nhiều dịch vụ quân sự, từ huấn luyện an ninh, tư vấn chính trị và quân sự, thu thập thông tin tình báo, hoạt động gây ảnh hưởng đến hoạt động chiến đấu, theo trang VOX.

Trong chiến dịch quân sự đặc biệt, lính Wagner đã tham chiến ở Ukraine. Chiến địa nổi bật nhất mà Wagner tham chiến là ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk), là một chiến trường đẫm máu và giao tranh kéo dài nhất trong cả cuộc chiến.

Vậy quy trình tuyển quân của Wagner ra sao, lương bổng thế nào để thu hút ứng viên đi vào những “cối xay thịt” như thế?

Giao diện trang web tuyển dụng

Theo đài Nga RBC, một trang web tuyển dụng của Wagner tại Nga có địa chỉ là wagner2022.org.

Trang chủ của trang web có địa chỉ wagner2022.org ghi chữ "Tập đoàn Wagner đang tuyển lính tình nguyện trên khắp nước Nga" và để lại số điện thoại liên lạc, địa chỉ Telegram. Ảnh chụp màn hình

Trang chủ của trang web có địa chỉ wagner2022.org ghi chữ "Tập đoàn Wagner đang tuyển lính tình nguyện trên khắp nước Nga" và để lại số điện thoại liên lạc, địa chỉ Telegram. Ảnh chụp màn hình

Trang web này gọi "Đây là công việc tốt nhất thế giới" và kể ra ba tiêu chí chứng minh.

Một là mức lương xứng đáng: lương theo hợp đồng là 240.000 rúp/tháng và có thưởng lớn nếu có thành tựu.

Hai là môi trường làm việc tốt: được cung cấp trang phục hiện đại và trang thiết bị tốt nhất.

Ba là động lực: một đội tập trung vào việc làm sao cho công việc được hiệu quả và giành chiến thắng.

Một số hình ảnh trên trang web tuyển dụng lính Wagner kèm lời kêu gọi "Hãy viết tên bạn lên lịch sử cùng chúng tôi". Ảnh chụp màn hình

Một số hình ảnh trên trang web tuyển dụng lính Wagner kèm lời kêu gọi "Hãy viết tên bạn lên lịch sử cùng chúng tôi". Ảnh chụp màn hình

Yêu cầu đối với người ứng tuyển

Những người muốn ứng tuyển vào Wagner được mời điền vào mẫu đơn đăng ký hoặc liên hệ với các văn phòng khu vực để biết thông tin chi tiết, theo RBC. Hồi tháng 3, trùm Wagner - ông Yevgeny Prigozhin cho biết Wagner đã mở các trung tâm tuyển mộ lính tại 42 thành phố ở Nga, theo tờ The Moscow Times.

Một phóng viên của RBC đã liên hệ với văn phòng đại diện Wagner tại Moscow, tự giới thiệu mình là một thanh niên muốn tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm tìm hiểu cách Wagner lựa chọn và đào tạo lính gửi đến Ukraine.

Theo những người làm việc ở văn phòng này, ứng cử viên có thể nhận việc trong tập đoàn Wagner nếu có hộ chiếu, trừ hộ chiếu của các thành viên của Liên minh châu ÂU (EU), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Ukraine.

Ứng viên phải trong độ tuổi từ 24 đến 50, hoặc 23 tuổi nếu đồng ý thực hiện đầy đủ hợp đồng. Nếu ứng viên trên 50 tuổi, có sức khỏe tốt mà công ty Wagner có nhu cầu về chuyên gia thì sẽ cân nhắc từng cá nhân.

Ứng viên không được mắc bệnh tiểu đường, ung thư, nghiện ma túy, lao, HIV, giang mai và viêm gan B, C (nếu đã điều trị thì mang theo xét nghiệm PCR).

Công ty chấp nhận ứng viên có tiền án tiền sự nhưng không không chấp nhận hồ sơ về tội phạm nghiêm trọng như buôn bán ma túy, cưỡng hiếp, bắt cóc, khủng bố…

Trùm Wagner Yevgeny Prigozhin. Ảnh: concordgroup_official / Telegram

Trùm Wagner Yevgeny Prigozhin. Ảnh: concordgroup_official / Telegram

Nếu ứng viên đáp ứng được những yêu cầu ban đầu này thì sẽ đến một nơi để kiểm tra, phỏng vấn thêm và nếu đậu thì chính thức trở thành nhân viên của tập đoàn. Ứng viên có thể tự đến địa điểm được chỉ định và tiền vé sẽ do công ty chi trả.

Ví dụ như trong trường hợp của phóng viên RBC, người này được yêu cầu đến trụ sở của Wagner ở thị trấn Molkino (Vùng Krasnodar) để phỏng vấn sâu hơn và kiểm tra sức khỏe, hoàn thành thủ tục,..

Sau đó quá trình huấn luyện sẽ diễn ra trong vòng 2 đến 3 tuần, trong đó tuần đầu tiên gọi là một tuần hòa nhập với các đồng nghiệp. Lính mới sẽ được học lý thuyết và thực hành và sau đó sẽ được gửi tới Ukraine.

Theo tờ International Bussiness Insider, những tân binh Wagner chưa từng phục vụ trong quân đội hoặc tham gia bất kỳ chiến dịch đặc biệt nào sẽ được đưa vào làm ở các đội tấn công, trong khi những người có kinh nghiệm có thể được trao cơ hội khác.

Một nhà báo của International Bussiness Insider cũng đóng giả làm thanh niên muốn ứng tuyển và cho phía Wagner biết người này đã có kinh nghiệm sử dụng súng săn, và Wagner nói rằng có thể cho phóng viên này làm tay súng bắn tỉa.

Ngoài ra, còn có điều kiện bắt buộc là những người lính này sẽ không được dùng mạng xã hội, đồng nghĩa với việc họ sẽ phải xóa các mạng xã hội, kể cả những tài khoản cũ không dùng cách đây 5 đến 6 năm.

Lương thưởng Wagner ra sao?

Một người làm ở văn phòng đại diện Wagner ở Crimea cho biết chuyến công tác của lính Wagner kéo dài bốn tháng với mức lương 240.000 rúp/tháng (khoảng 69 triệu đồng) cộng với tiền thưởng, theo RBC.

Người này cho biết tập đoàn chỉ giao dịch bằng tiền mặt, không dùng thẻ, không chuyển khoản. Số tiền này có thể nhận bằng 1 trong 2 cách: hoặc là nhận toàn bộ sau chuyến công tác, hoặc viết giấy ủy quyền cho người thân nhận hàng tháng.

Lính Wagner. Ảnh:wagner2022.org

Lính Wagner. Ảnh:wagner2022.org

“Bạn có thể chia nó thành hai. Tức là 30% sẽ chia cho mẹ, 70% cho vợ. Bộ phận kế toán sẽ gọi cho họ vào cuối mỗi tháng, thường vào ngày 20-25 và mời họ nhận tiền mặt”- người này giải thích. Theo ông, không nhất thiết phải đến trụ sở Wagner ở Krasnodar để lấy tiền, ở mỗi vùng đều có bộ phận kế toán.

Tiền thưởng có thể khác nhau, từ 150.000 đến 700.000 rúp, số tiền phụ thuộc vào vị trí và mức độ thành công của các nhiệm vụ, nhân viên của văn phòng đại diện Crimean này cho biết.

Theo nhân viên này, nhiệm vụ chính của lính Wagner là chiến đấu, và dĩ nhiên là không phải đào hào ở các chiến địa.

Với câu hỏi liệu khi bị bắt thì người thân có được hưởng trợ cấp nữa hay không, nhân viên Wagner này nói rằng Wagner bố trí, tổ chức bộ máy sao cho không để người nào bị bắt, và đây là lần đầu tiên người đó nghe ứng viên hỏi câu hỏi này. Người này nói sẽ kiểm tra nhưng có khả năng là không có trợ cấp nữa.

Nhà tuyển dụng cũng xác nhận rằng chi phí tang lễ cho lính sẽ được chi trả, nhưng không tiết lộ số tiền cụ thể, theo International Bussiness Insider.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm