Nóng Nga-Ukraine 3-6: Trùm Wagner nói nhóm này bị Bộ Quốc phòng Nga đặt bom, xe chở quan chức Nga phát nổ

(PLO)- Trùm Wagner nói Bộ Quốc phòng Nga đặt bom nhóm này; Nga không kích, Ukraine tấn công trên bộ; Xe chở quan chức Nga phát nổ; IAEA cảnh báo nguy cơ ở nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong ngày 2-6, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở khắp mặt trận Ukraine, trong khi lãnh thổ Nga tiếp tục bị tấn công.

Nga không kích, Ukraine tấn công trên bộ

. Ngày 2-6, quân đội Ukraine cho biết Nga đã thực hiện ít nhất 62 cuộc không kích và 15 cuộc tấn công bằng tên lửa vào khắp lãnh thổ Ukraine. Các khu vực bị tấn công bao gồm TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv) và một số khu vực ở tỉnh 2 Luhansk và Donetsk (vùng Donbass, đông Ukraine), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Phía Ukraine cho biết các cuộc pháo kích của Nga ở Kupyansk đã khiến 2 người thiệt mạng, 3 thường dân và 1 em bé 3 tuổi bị thương.

Lính cứu hỏa làm việc dập lửa tại một ngôi nhà bốc cháy sau vụ pháo kích ở làng Sobolevka, tỉnh Belgorod, Nga. Ảnh: REUTERS
Lính cứu hỏa làm việc dập lửa tại một ngôi nhà bốc cháy sau vụ pháo kích ở làng Sobolevka, tỉnh Belgorod, Nga. Ảnh: REUTERS

Trước tình hình đó, quân đội Ukraine cho biết họ đang chống lại các cuộc tấn công trên bộ của Nga khi Moscow đang tập trung không kích. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, trong ngày 2-6, quân đội đã đẩy lùi hơn chục cuộc tấn công trên bộ của Nga.

Còn theo Nga, ngày 2-6, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Igor Konashenkov cho biết Lực lượng hàng không vũ trụ nước này đã dùng vũ khí có độ chính xác cao để oanh tạc hệ thống phòng không Ukraine ở các địa điểm quân sự quan trọng. Theo ông, tất cả mục tiêu được chỉ định đều bị đánh trúng", hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo ông Konashenkov, Nga tiêu diệt 70 lính Ukraine và 1 kho đạn ở khu vực Kupyansk trong ngày 2-6. 50 quân Ukraine ở Donetsk cũng bị loại bỏ, ông Konashenkov nói.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ đầu xung đột đến nay, nước này đã phá hủy 431 tiêm kích Ukraine, 235 trực thăng chiến đấu, 4.436 phương tiện bay không người lái, 424 hệ thống tên lửa đất đối không, 9.356 xe tăng và phương tiện chiến đấu bọc thép, 1.108 bệ phóng tên lửa, 4.971 khẩu pháo dã chiến và súng cối và 10.598 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt.

Xe chở quan chức Nga phát nổ

. Cùng ngày, ông Ivan Fedorov, thị trưởng TP Melitopol (tỉnh Zaporizhia) cho biết 1 vụ đánh bom xe chết người đã nhắm vào "những người cộng tác với Điện Kremlin" ở khu vực do Nga kiểm soát ở Zaporizhia, Ukrinform đưa tin.

Theo ông Fedorov, xe chở 4 cộng tác viên và 1 một quan chức Nga đã nổ tung khi đang trên đường đến một quán cà phê ở thị trấn Mykhailivka - phía bắc Melitopol.

Ông Vladimir Rogov - quan chức thân Nga ở tỉnh Zaporizhia xác nhận đã có một vụ nổ xe hơi. Ông cho biết vụ việc đã khiến 1 người chết. 2 người bị thương đang được chăm sóc và đang trong tình trạng ổn định, theo TASS.

Kể từ khi xung đột nổ ra, một số quan chức do Nga chỉ định tại các khu vực ở miền nam Ukraine đã bị thương hoặc bị giết, thường là bằng các thiết bị nổ tự chế. Hiện chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công lần này.

Lãnh thổ Nga tiếp tục bị tấn công

Ông Vyacheslav Gladkov - Tỉnh trưởng Belgorod của Nga cho biết ít nhất 2 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ pháo kích ở tỉnh này ngày 2-6, theo TASS.

Trong một bài đăng trên Telegram, ông cho biết thời điểm bị pháo kích, các nạn nhân đang ở trong sân nhà. Ông nói thêm rằng trong số những người bị thương có 2 trẻ em.

Belgorod, nằm gần biên giới với Ukraine, đã chứng kiến ​​bạo lực gia tăng trong vài ngày qua. Hiện chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Thủ lĩnh Wagner nói Bộ Quốc phòng Nga đặt mìn nhóm này

Đài CNN dẫn lời ông Yevgeny Prigozhin - thủ lĩnh nhóm đánh thuê Wagner của Nga cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga đã ra lệnh đặt mìn trên các tuyến đường rút lui nhóm này khỏi TP Bakhmut (tỉnh Donetsk, nơi chứng kiến giao tranh ác liệt nhất trong xung đột).

Trùm Wagner - ông Yevgeny Prigozhin. Ảnh: AP

Trùm Wagner - ông Yevgeny Prigozhin. Ảnh: AP

“Ngay trước khi khởi hành, chúng tôi đã phát hiện ra hoạt động đáng ngờ dọc theo lối ra và gọi cho cơ quan thực thi pháp luật và bắt đầu điều tra. Chúng tôi đã tìm thấy khoảng chục địa điểm được đặt các thiết bị nổ khác nhau, từ hàng trăm quả mìn chống tăng đến hàng tấn chất nổ dẻo [...] Những người cài chất nổ ở những khu vực đó là đại diện của Bộ Quốc phòng” - ông Prigozhin nói.

Tuy nhiên, thủ lĩnh Wagner đã không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố của ông. Theo ông, "không cần phải đặt những thiết bị đó để kìm chân quân Ukraine, vì khu vực đó nằm ở hậu phương".

“Do đó, chúng tôi có thể giả định rằng những chất nổ đó đã được định sẵn để nhắm vào các đơn vị của Wagner” - ông Prigozhin nói thêm. Ông cho biết tính đến ngày 2-6, gần như tất cả, 99% đơn vị của nhóm này đã rời Bakhmut để chuẩn bị bàn giao TP cho Bộ Quốc phòng Nga.

IAEA cảnh báo nguy cơ ở nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia

Ngày 2-6, ông Rafael Grossi - Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cho biết ông có kế hoạch đến thăm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia) vì nó đã ở trong tình trạng “cực kỳ dễ bị tổn thương” trong ba tháng qua, theo CNN.

Theo IAEA, nhà máy đã không có nguồn điện dự phòng bên ngoài trong 3 tháng nay, khiến nó phải ngừng hoạt động và cực kỳ dễ bị tổn thương trong trường hợp đường dây điện chính đang hoạt động duy nhất bị hỏng.

IAEA không thông báo thời điểm ông Grossi lên kế hoạch thăm nhà máy ở Zaporizhzhia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm