Ngắm chân dài tiền tỷ của mỹ nhân showbiz

Các ngôi sao thế giới và cả Việt Nam đua nhau mua bảo hiểm tiền tỷ cho các bộ phận trên cơ thể. Có người chi triệu đô để giữ vòng một khỏi trầy xước, có người lại bỏ tiền tỷ để bảo vệ đôi chân. Dường như mọi bộ phận trên cơ thể con người đều từng được ghi tên vào các loại bảo hiểm của sao. Từ đôi mắt, nụ cười, làn da, vòng một, vòng ba đến những điểm nhạy cảm, thậm chí cả “con giống” cũng được bảo hiểm.

Trong đó, công chúng không ít lần bị sốc vì những bản hợp đồng bạc tỷ được sao công bố khi mua bảo hiểm đôi chân vàng ngọc.

Lý do cho những văn bản có phần kỳ lạ này xuất phát từ việc các ngôi sao muốn đôi chân được giữ không tì vết. Bất kỳ vết thương dù lớn hay nhỏ đều sẽ được bảo hiểm chi trả nếu nằm trong điều kiện hợp đồng. Đổi lại, số tiền mà sao bỏ ra để mua bảo hiểm chẳng hề nhỏ.Trước khi ký hợp đồng, các chuyên gia sẽ có một cuộc kiểm tra kỹ càng về bộ phận cơ thể này của sao. Nếu họ phát hiện những vết sẹo, trầy xước hay dị tật nào đó, số tiền bảo hiểm sẽ được tính toán lại.

Những lợi ích sao có được khi đặt bút ký hợp đồng này không thể hiện nhãn tiền trước mắt. Bởi đó là một sự lo xa cho tương lai và cũng là cách để bảo vệ phần cơ thể “hái ra tiền” của sao. Ngoài ra còn phải nhắc đến hiệu quả trong việc PR tên tuổi. Chỉ một thông tin gây sốc về đôi chân tiền tỷ, ngay lập tức dư luận đổ dồn sự tò mò xem đó là ai mà chi bạo tay đến vậy.

Vũ Hoàng Điệp chia sẻ, cô đã mua bảo hiểm cho đôi chân với 50.000 đôla, tương đương hơn 1 tỷ đồng. “Tôi hiểu giá trị của vẻ đẹp cơ thể và tuổi trẻ” – người đẹp lắm thi phị giải thích. Người mẫu Hạ Vy không ngại bỏ ra tiền tỷ để mua bảo hiểm đôi chân.

Vũ Hoàng Điệp chia sẻ, cô đã mua bảo hiểm cho đôi chân với 50.000 đôla, tương đương hơn 1 tỷ đồng. “Tôi hiểu giá trị của vẻ đẹp cơ thể và tuổi trẻ” – người đẹp lắm thị phi giải thích.

Ngắm chân dài tiền tỷ của mỹ nhân showbiz ảnh 2
Người mẫu Hạ Vy không ngại bỏ ra tiền tỷ để mua bảo hiểm đôi chân.
Cô cho rằng đó là hành động thể hiện sự trân trọng nghề nghiệp và những thành quả mà nghề (người mẫu) đã dành cho mình.

Cô cho rằng đó là hành động thể hiện sự trân trọng nghề nghiệp và những thành quả mà nghề người mẫu đã dành cho mình.

Hoa hậu kiêm diễn viên Lâm Chí Linh sở hữu đôi chân đẹp nhất châu Á. Sau tai nạn ngã ngựa năm 2005, cô quyết định chi mạnh 44 triệu đài tệ để bảo hiểm chân.

Nữ ca sĩ Yoora của nhóm Girl's Day sinh năm 1992. Cô là rapper và dancer chính trong nhóm. Vì phụ trách vũ đạo của cả nhóm nên đôi chân có giá trị rất lớn với Yoora. Cô gái trẻ tuổi quyết định bỏ ra 500 triệu won, tương đương gần 10 tỷ đồng, để mua bảo hiểm chân.

Hoa hậu kiêm diễn viên Lâm Chí Linh sở hữu đôi chân đẹp nhất châu Á. Sau tai nạn ngã ngựa năm 2005, cô quyết định chi mạnh 44 triệu đài tệ để bảo hiểm chân.

Hoa hậu kiêm diễn viên Lâm Chí Linh sở hữu đôi chân đẹp nhất châu Á. Sau tai nạn ngã ngựa năm 2005, cô quyết định chi mạnh 44 triệu Đài tệ để bảo hiểm chân.

Diva nhạc trẻ Đài Loan Thái Y Lâm cũng được công ty quản lý mua bảo hiểm cho đôi chân với giá 53 triệu đài tệ. Là một người ca sỹ phô diễn những bước nhảy uyển chuyển sexy nên Thái Y Lâm luôn gìn giữ và bảo vệ đôi chân.

Diva nhạc trẻ Đài Loan - Thái Y Lâm - cũng được công ty quản lý mua bảo hiểm cho đôi chân với giá 53 triệu Đài tệ. Thường xuyên khoe vũ đạo uyển chuyển, sexy trên sân khấu nên Thái Y Lâm luôn gìn giữ và bảo vệ đôi chân.

 Trên thế giới, Mariah Carey chi bạo tay 1 tỷ đô cho đôi chân thon dài.

Trên thế giới, Mariah Carey nổi tiếng khi mạnh tay chi 1 tỷ đô để mua bảo hiểm cho đôi chân. "Con số đó khẳng định vị trí và giá trị của tôi”, nữ diva lên tiếng. Cho đến nay chưa có ai mua bảo hiểm đôi chân cao giá hơn giọng ca này.

Ngắm chân dài tiền tỷ của mỹ nhân showbiz ảnh 8

Jennifer Lopez chi 100 triệu đô để tránh những rủi ro xảy đến với đôi chân nuột nà trời cho. Có lẽ vì thế mà công chúng luôn được chiêm ngưỡng khoảnh khắc đẹp không tì vết của J.Lo.

Siêu mẫu Heidi Klum không ngại bỏ ra 2,2 triệu đô. Tuy nhiên, vì một vết sẹo nhỏ trên đầu gối trái nên phía chân trái có giá bảo hiểm thấp hơn chân phải.

Siêu mẫu Heidi Klum không ngại bỏ ra 2,2 triệu đôla để mua bảo hiểm. Tuy nhiên, vì một vết sẹo nhỏ trên đầu gối nên phía chân trái của cô có giá bảo hiểm thấp hơn chân phải.

Nữ ca sĩ Rihanna nổi tiếng với những bộ trang phục sexy trên sân khấu. Và đôi chân ngàn vàng cũng giúp cô kiếm bộn tiền trong các tour vòng quanh thế giới. Vì thế ngôi sao này đã sẵn sàng bỏ ra 1 triệu đô dành cho đôi chân của mình.

Nữ ca sĩ Rihanna nổi tiếng với những bộ trang phục sexy trên sân khấu. Và đôi chân ngàn vàng cũng giúp cô kiếm bộn tiền trong các tour vòng quanh thế giới. Vì thế ngôi sao này sẵn sàng bỏ ra 1 triệu đô dành cho đôi chân của mình.

Ngắm chân dài tiền tỷ của mỹ nhân showbiz ảnh 11
Huyền thoại điện ảnh Betty Grable cũng từng chi ra 1 triệu đô để mua bảo hiểm đôi chân. Bà là nữ diễn viên gạo cội của điện ảnh Mỹ những năm 30, 40. Bà qua đời năm 1973.

Huyền thoại điện ảnh Betty Grable cũng từng chi ra 1 triệu đô để mua bảo hiểm đôi chân. Bà là nữ diễn viên gạo cội của điện ảnh Mỹ những năm 30, 40. Bà qua đời năm 1973.

 Michael Flatley nổi tiếng khi sáng lập ra cuộc thi hoàn vũ Lord of the Dance (Chúa tể của những điệu nhảy). Hiểu được giá trị của đôi chân ngàn vàng, ông đã bỏ ra 39 triệu đô để mua bảo hiểm.

Michael Flatley nổi tiếng khi sáng lập ra cuộc thi hoàn vũ Lord of the Dance (Chúa tể của những điệu nhảy). Hiểu được giá trị của đôi chân ngàn vàng, ông đã bỏ ra 39 triệu đô để mua bảo hiểm.

 Fred Astaire không chỉ là một diễn viên từng đoạt giải Oscar. Ông còn nổi tiếng ở lĩnh vực vũ công sân khấu kịch. Những bước nhảy huyền thoại đưa tên tuổi ông trở thành một trong những vũ công xuất sắc nhất của thế kỷ 20. Ông cũng được thừa nhận là nghệ sĩ múa có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử điện ảnh và âm nhạc truyền hình. Đôi chân là điều quý giá nhất của mỗi vũ công. Vì vậy ông đã mua bảo hiểm cho mỗi đôi chân trị giá 75.000 USD.

Fred Astaire không chỉ là một diễn viên từng đoạt giải Oscar. Những bước nhảy huyền thoại đưa tên tuổi ông trở thành một trong những vũ công xuất sắc nhất của thế kỷ 20. Ông cũng được thừa nhận là nghệ sĩ múa có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử điện ảnh và âm nhạc truyền hình. Đôi chân là điều quý giá nhất của mỗi vũ công. Vì vậy ông đã mua bảo hiểm cho mỗi đôi chân trị giá 75.000 USD.

Theo Khám Phá

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm