Ngắm Dinh thự Tổng Lãnh sự Pháp mỗi năm chỉ mở cửa một lần

(PLO)- Nhiều người bày tỏ tiếc nuối vì không thể đến tham quan Dinh thự Tổng Lãnh sự Pháp. Bên trong công trình kiến trúc tuyệt mỹ 150 năm tuổi, mỗi năm chỉ một lần mở cửa đón khách có gì hấp dẫn?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-9, Dinh Tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM mở cửa cho công chúng tham quan từ 9h đến 17h. Nhiều người khách tham quan chia sẻ để được đến đây họ đã phải đăng kí từ nhiều ngày trước đó.

Dinh thự Tổng Lãnh sự Pháp mỗi năm chỉ mở cửa đón khách tham quan.

Dinh thự Tổng Lãnh sự Pháp mỗi năm chỉ mở cửa đón khách tham quan.

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện "Những ngày di sản Châu Âu". Đây là dịp duy nhất trong năm để công chúng Việt Nam và các nước được viếng thăm các công trình lịch sử, chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật, các đồ nội thất cổ xưa được trưng bày tại công trình kiến trúc độc đáo này.

Dinh thự Tổng Lãnh sự Pháp ẩn mình giữa khu vườn rợp bóng cây, dưới những tán cây cổ thụ nhiều người ôm không xuể. Công trình được xem là biểu tượng của kiến trúc Đông Dương thế kỷ 19.

Đây là lần đầu tiên nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi đến thăm Dinh Tổng lãnh sự. Ông đi cùng con trai và đến từ rất sớm. Ông bày tỏ niềm vui khi thấy tác phẩm nghệ thuật của hoạ sĩ Nguyễn Gia Trí - "bảo vật quốc gia" được đặt trang trọng ngay giữa trung tâm dinh.

“Tôi rất vui khi được ngắm những tác phẩm của các danh hoạ Việt Nam nhất là của tác phẩm sơn mài của hoạ sĩ Nguyễn Gia Trí. Bức tranh đó là một trong những di sản quốc gia. Trước đó, bức tranh đã bị hư hỏng một phần do vết chân thời gian.

Mục đích hôm nay của tôi là vào đây thưởng thức bức tranh này. Việc mở cửa dinh thự cho du khách đến thăm là một cách giáo dục rất tốt về di sản và văn hóa, vì thực sự không dễ dàng để công chúng có dịp đặt chân vào một tòa nhà 150 năm tuổi đời như vậy”- nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi chia sẻ.

Ngắm Dinh thự Tổng Lãnh sự Pháp mỗi năm chỉ mở cửa một lần ảnh 2

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi và con trai đến thăm Dinh thự Tổng Lãnh sự Pháp

Cây cổ thụ trăm năm tuổi cành lá sum suê thu hút sự quan tâm của nhiều du khách lần đầu tới nơi đây

Cây cổ thụ trăm năm tuổi cành lá sum suê thu hút sự quan tâm của nhiều du khách lần đầu tới nơi đây

Vợ chồng anh Thế Bảo và Như Quỳnh tham quan khắp Dinh thự Tổng Lãnh sự Pháp và chụp rất nhiều hình kỉ niệm trong chuyến đi này. Anh Thế Bảo chia sẻ:

“Chúng tôi biết việc Dinh thự Tổng Lãnh sự Pháp mở cửa qua facebook của Tổng lãnh sự quán. Chúng tôi đến từ 11h30. Tôi cảm thấy chuyến tham quan này rất hay và ý nghĩa. Chuyến đi giúp tôi có thêm những kiến thức liên quan đến kiến trúc, đồ nội thất bên trong rất có giá trị về mặt lịch sử. Tôi là người rất thích tìm hiểu những điều thuộc về lịch sử văn hoá…”.

Một số hình ảnh:

Ngắm Dinh thự Tổng Lãnh sự Pháp mỗi năm chỉ mở cửa một lần ảnh 4

Góc nhỏ rợp mát cây xanh trong khuôn viên Dinh thự Tổng Lãnh sự Pháp

Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser - tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM chia sẻ "Những ngày di sản châu Âu" được tổ chức từ năm 1984 và được mở rộng khắp thế giới. Đây là một sáng kiến của Bộ Văn hóa Pháp. Ngày này là dịp duy nhất trong năm để công chúng được đến thăm các công trình lịch sử thường không mở cửa đón khách do có mục đích sử dụng khác (chính trị, ngoại giao, …).

Bà Emmanuelle Pavillon-Grosser - tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM chia sẻ "Những ngày di sản châu Âu" được tổ chức từ năm 1984 và được mở rộng khắp thế giới. Đây là một sáng kiến của Bộ Văn hóa Pháp. Ngày này là dịp duy nhất trong năm để công chúng được đến thăm các công trình lịch sử thường không mở cửa đón khách do có mục đích sử dụng khác (chính trị, ngoại giao, …).

Ngắm Dinh thự Tổng Lãnh sự Pháp mỗi năm chỉ mở cửa một lần ảnh 6

Vợ chồng Thế Bảo- Như Quỳnh thích thú tham quan khắp Dinh thự Tổng Lãnh sự Pháp

Mỗi du khách sẽ có 30 phút tham quan. Tác phẩm sơn mài của hoạ sĩ Nguyễn Gia Trí được đặt trang trọng. Theo thông tin từ mã QR code, bức tranh mang tên "Đám rước trong làng", được hoạ sĩ vẽ từ năm 1939, gồm 9 tấm ghép lại. Một số tranh của hoạ sĩ được công nhận là "bảo vật quốc gia", tức là không được phép mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam

Mỗi du khách sẽ có 30 phút tham quan. Tác phẩm sơn mài của hoạ sĩ Nguyễn Gia Trí được đặt trang trọng. Theo thông tin từ mã QR code, bức tranh mang tên "Đám rước trong làng", được hoạ sĩ vẽ từ năm 1939, gồm 9 tấm ghép lại. Một số tranh của hoạ sĩ được công nhận là "bảo vật quốc gia", tức là không được phép mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam

Tấm bình phong bằng gỗ sơn mài làm từ triều đại cuối cùng của nhà Nguyễn tại Huế thu hút nhiều sự quan tâm của du khách tới nơi đây

Tấm bình phong bằng gỗ sơn mài làm từ triều đại cuối cùng của nhà Nguyễn tại Huế thu hút nhiều sự quan tâm của du khách tới nơi đây

Trong Dinh thự Tổng Lãnh sự Pháp có rất nhiều chậu cây xanh nhỏ xinh

Trong Dinh thự Tổng Lãnh sự Pháp có rất nhiều chậu cây xanh nhỏ xinh

Cầu thang độc đáo trong "gian bếp phụ". Theo thông tin từ mã QR code, cầu thang làm bằng gang, có rất nhiều đinh ốc và có lẽ từng là một bộ phận trong tàu chiến của hải quân Pháp. Cầu thang thiết kế hình xoắn ốc, cầu thang này có thể dẫn lên tận mái nhà, phần khung cũng được làm bằng kim loại để tránh mối mọt.

Cầu thang độc đáo trong "gian bếp phụ". Theo thông tin từ mã QR code, cầu thang làm bằng gang, có rất nhiều đinh ốc và có lẽ từng là một bộ phận trong tàu chiến của hải quân Pháp. Cầu thang thiết kế hình xoắn ốc, cầu thang này có thể dẫn lên tận mái nhà, phần khung cũng được làm bằng kim loại để tránh mối mọt.

Hành lang bên trong Dinh thự Tổng Lãnh sự Pháp mỗi năm chỉ mở cửa một lần

Hành lang bên trong Dinh thự Tổng Lãnh sự Pháp mỗi năm chỉ mở cửa một lần

Những cây cổ thụ cao lớn trong Dinh thự Tổng Lãnh sự Pháp

Những cây cổ thụ cao lớn trong Dinh thự Tổng Lãnh sự Pháp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm