Ngân hàng tìm cách ghìm lãi suất cho vay

(PLO)- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của ngân hàng ACB diễn ra vào sáng 4-4, lãnh đạo ngân hàng này cho biết doanh số kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng có sụt giảm và dự báo năm nay vẫn tiếp tục khó khăn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong quý I năm nay, tăng trưởng tín dụng của ACB đạt 3,7% so với cuối năm ngoái, dự đoán cao gấp đôi so với tăng trưởng trung bình toàn ngành ngân hàng.

Đối với mảng phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance), ông Trần Hùng Huy – Chủ tịch HĐQT ACB cho biết: Doanh số bancassurance trong năm ngoái có sụt giảm so với các năm trước, tuy nhiên ACB vẫn duy trì được vị thế hàng đầu thị trường về mảng này.

cổ đông ACB.jpeg
Cổ đông ACB đặt câu hỏi chất vấn tại ĐHCĐ thường niên 2024. Ảnh:T.L

Đối với câu hỏi về lãi suất cho vay của ACB liệu có tăng trong thời gian tới hay không, ông Trần Hùng Huy cho biết tại ACB, lãi suất cho vay ngắn hạn đối với khách hàng doanh nghiệp đang dao động từ 6,8%/năm và trung dài hạn là từ 6%/năm.

Đối với khách hàng cá nhân, lãi suất cho vay ngắn hạn là từ 7%/năm và trung dài hạn từ 7,3%/năm. Lãi suất cho vay khó giảm thêm nhưng cũng không tăng mà sẽ ổn định ở mức thấp từ nay đến cuối năm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp.

Trong bối cảnh kinh tế năm 2023 gặp nhiều khó khăn, ACB vẫn tăng trưởng về quy mô, tài sản, sinh lời tốt với tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt khoảng 25%, tỉ lệ nợ xấu trong năm 2023 và trong quý I/2024 có tăng, nhưng con số 1,25% vẫn được xem là mức thấp so với mặt bằng chung toàn ngành.

Về kế hoạch kinh doanh 2024, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 22.000 tỉ đồng, tăng 10% so với năm trước. Về tỉ lệ cổ tức 25% được ACB duy trì trong nhiều năm qua và trong 2024 ngân hàng cũng dự kiến sẽ chia ở mức này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm