Ngày 8-3 nghe kể chuyện công dung ngôn hạnh

Trong hai ngày 4 và 5-3, đoàn đã đến thăm viếng và dâng hương đền thờ nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, người hiền phụ của cụ là bà Lê Thị Điền; bà Sương Nguyệt Anh (Nguyễn Thị Khuê, người con gái thứ tư của cụ Đồ Chiểu) trong khuôn viên lăng Nguyễn Đình Chiểu.

Ngoài ra, đoàn còn viếng và dâng hương đền thờ nữ anh hùng Nguyễn Thị Định tại khu lưu niệm Nguyễn Thị Định - một tấm gương đẹp của người mẹ, người chị, người chiến sĩ cách mạng, người phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.

Gần 200 giáo viên và thực tập sinh trường THPT Nguyễn Du tham quan khu lưu niệm Nguyễn Thị Định.

Gần 200 giáo viên và thực tập sinh Trường THPT Nguyễn Du tham quan khu lưu niệm Nguyễn Thị Định.

Sau khi thăm viếng đền thờ và khu mộ các danh nhân, các thầy cô tham dự buổi tọa đàm vinh danh văn hóa với chủ đề Nét đẹp của người phụ nữ xưa và nay, nổi bật là giá trị "Công-dung-ngôn-hạnh" do ông Hồ Nhựt Quang, Chủ nhiệm CLB Nghiên cứu và Vinh danh văn hóa Nam Bộ, làm diễn giả.

Đoàn dâng hương mộ cụ Đồ Chiểu, bà Lê Thị Điền và nhà thơ Sương Nguyệt Anh

Đoàn dâng hương mộ cụ Đồ Chiểu, bà Lê Thị Điền và nhà thơ Sương Nguyệt Anh trong khuôn viên lăng Nguyễn Đình Chiểu.

“Dù ở thời đại nào công dung ngôn hạnh vẫn là khuôn vàng thước ngọc đối với phụ nữ. Mỗi người Việt Nam dù là nam hay nữ, tất cả đều hiểu giá trị văn hóa và cùng bảo vệ văn hóa nước nhà là đã trở thành đại sứ văn hóa” - ông Hồ Nhựt Quang nhấn mạnh.

Cô Nguyễn Thị Huệ, giáo viên tổ văn Trường THPT Nguyễn Du, cho biết cô rất tâm đắc cách truyền lửa của nhà trường thông qua những chuyến đi thế này. “Bởi lẽ là những người đứng trên bục giảng, giáo viên không hiểu những giá trị quý báu ấy thì không thể truyền đến cho học trò. Chúng tôi và các học trò rất mong sẽ tiếp tục được tham dự các chương trình tương tự”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm