Ngày làm việc cuối năm: Bến xe miền Đông không quá đông

Ngày làm việc cuối năm: Bến xe miền Đông không quá đông

(PLO)- Dù là ngày làm việc cuối cùng của nhiều cơ quan, đơn vị ở TP.HCM nhưng Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) ghi nhận không quá đông hành khách đón xe về quê ăn Tết.

Theo ghi nhận của PLO, khoảng 16 giờ ngày 2-2 (23 Tết), các tuyến đường lưu thông vào bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) khá đông đúc. Đa số người dân đổ dồn về bến xe để về quê nghỉ Tết.

Ben-xe-mien-dong.jpg
Đại lộ Phạm Văn Đồng đông xe di chuyển vào khoảng 16 giờ chiều. Ảnh: HOÀNG HIẾU.
Video: Ngày làm việc cuối năm: Bến xe miền Đông không quá đông

Tại bến xe miền Đông, có khá nhiều hành khách đón xe về quê ăn Tết nhưng không đến mức quá tải.

Nhà chờ khu vực bến xe miền Đông còn thông thoáng vào ngày 23 tháng Chạp. Ảnh: HOÀNG HIẾU.
Nhà chờ khu vực bến xe miền Đông còn thông thoáng vào ngày 23 tháng Chạp. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Khu vực nhà chờ có nhiều hành khách, nhưng chủ yếu là đợi để xuất bến chứ không phải để mua vé, vì đa số các hành khách đã đặt vé trực tuyến.

Ben-xe-mien-dong5.jpg
Đa số hành khách đều đặt vé trực tuyến để về quê. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Chị Mỹ Hoa (hành khách) cho biết :“Tôi đã đặt vé xe từ 2 tuần trước, đã thanh toán trước để nhà xe giữ chỗ. Vì tôi lo khoảng thời gian cận Tết có rất nhiều người đổ xô về quê.”

Ben-xe-mien-dong2.jpg
Khu vực chờ ngoài bến xe tại các quán nước trong bến xe. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Ông Cao Thành (Bảo vệ ở Bến xe Miền Đông) cho biết, khoảng thời gian đỉnh điểm mà hành khách về quê là từ 25 đến 29 tháng Chạp. Nhà chờ có khi không đủ ghế để phục vụ hành khách.

Ben-xe-mien-dong8.jpg
Các hành khách xếp hàng chuẩn bị lên xe về quê. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Anh Chí Thiện (hành khách về tỉnh Bình Phước) chia sẻ: "Giá vé xe dịp Tết Nguyên đán năm nay tăng chỉ khoảng 40% so với ngày thường. Tôi cũng đã đặt vé từ rất sớm để giữ chỗ, sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng thì tôi ra bến đón xe về quê."

Ben-xe-mien-dong9.jpg
Ngày 23 tháng Chạp, nhiều cơ quan, đơn vị đã kết thúc ngày làm việc cuối cùng trong năm, nhiều hành khách đã ra bến xe bắt xe về quê. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Đại diện Bến xe Miền Đông cho biết theo báo cáo từ các đơn vị lượng vé hành khách đặt chỗ các ngày 26, 27, 28 tháng Chạp ước khoảng 99%. Riêng các ngày khác ước khoảng 90% theo kế hoạch đề ra.

Ước tính Bến xe miền Đông phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2024 là hơn 140.000 lượt khách.

Ben-xe-mien-dong10.jpg
Ước tính Bến xe miền Đông sẽ phục vụ khoảng 140.000 ngàn lượt khách trong dịp Tết. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Đại diện Bến xe miền Đông cũng cho biết sẽ tăng cường công tác tổ chức luân phiên phục vụ 24/24 trong các ngày cao điểm sắp tới để đảm bảo hành khách được phục vụ chu đáo và an toàn.

Ben-xe-mien-dong11.jpg
Ước tính thời gian cao điểm các hành khách về quê sẽ từ ngày 25 tháng Chạp. Ảnh: HOÀNG HIẾU.
Ben-xe-mien-dong3.jpg
BXMĐ cũng sẽ tăng cường công tác phục vụ hành khách 24/24 trong dịp Tết này. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Bến xe Miền Đông đã đăng ký 200 phù hiệu để phục vụ xe tăng cường trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Các DN cam kết đáp ứng đầy đủ 100% phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết.

25/75 đơn vị vận tải đã chuẩn bị xe tăng cường để đáp ứng nhu cầu của hành khách, dự báo tăng cường xe vào các ngày 2-2 đến 7-2 (23 đến 28 tháng Chạp).

Đọc thêm