Hành khách đi xe về khu vực Tây Nguyên cần biết

(PLO)- Các ngày 27, 28, 29 tháng Chạp, lượng khách đặt vé xe về khu vực Tây Nguyên đã đạt khoảng 99%.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-1, Bến xe miền Đông cho biết đã xây dựng kế hoạch bán vé xe Tết phục vụ hành khách đi lại khu vực Tây Nguyên trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ sớm.

Về việc tăng giá vé trong dịp Tết, bến đã phối hợp với các đơn vị vận tải để điều chỉnh giá vé hợp lý, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và cả nhà xe.

Điều chỉnh giá vé xe đi khu vực Tây Nguyên dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: HOÀNG HIẾU.
Điều chỉnh giá vé xe đi khu vực Tây Nguyên dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Cụ thể, vé xe đi các tỉnh Kontum, Gia Lai được điều chỉnh giá không quá 40% từ ngày 26-1 đến hết ngày 28-1.

Điều chỉnh giá cước không quá 60% từ ngày 29-1 đến ngày 12-2.

Các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, điều chỉnh giá vé không quá 40% từ ngày 2-1 đến hết ngày 1-2.

Điều chỉnh giá cước không quá 60% từ ngày 2-2 đến ngày 13-2.

Các tỉnh Bình Dương; Bình Phước điều chỉnh giá vé không quá 40% từ ngày 4-2 đến hết ngày 15-2.

Khu-vuc-tay-nguyen.jpg
Hiện đã có 60/75 đơn vị kê khai tăng giá vé tại Bến xe miền Đông trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Đối với công tác kê khai giá vé, bến xe Miền Đông đã tiếp nhận 60/75 đơn vị kê khai tăng giá cước.

Về tình hình lượng khách đi về phía khu vực Tây Nguyên dịp Tết này, bến xe Miền Đông cho biết theo báo cáo từ các đơn vị lượng vé hành khách đặt chỗ các ngày 26, 27, 28 tháng Chạp ước khoảng 99%. Riêng các ngày khác ước khoảng 90% theo kế hoạch.

khu-vuc-tay-nguyen4.jpg
Ngoài ra, bến xe miền Đông cũng tăng cường các tuyến xe phục vụ hành khách. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Để tăng cường các tuyến xe phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán, Bến xe Miền Đông đã đăng ký 200 phù hiệu để phục vụ xe tăng cường trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Các doanh nghiệp cam kết đáp ứng đầy đủ 100% phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết.

Hiện đã có có 25/75 đơn vị vận tải đã chuẩn bị xe tăng cường để đáp ứng nhu cầu của hành khách, dự báo tăng cường xe vào các ngày 2-2 đến 7-2.

Bến đã xây dựng kế hoạch phối hợp tốt với địa phương, Công an quận, phường, CSGT, Thanh tra giao thông… đảm bảo trật tự giao thông xung quanh bến và tình hình an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại bến xe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm