Nghệ An: Bé trai 4 tháng tuổi bị bỏ rơi ở lò gạch kèm tờ giấy ‘xin lỗi con’

(PLO)- Một chàng trai phát hiện cháu bé khoảng 4 tháng tuổi bị bỏ rơi và đang chăm nuôi bé. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-8, UBND xã Nghĩa Phúc (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đang thông báo, tìm mẹ, cha cho em bé khoảng 4 tháng tuổi bị bỏ rơi trong lò gạch không nung ở địa bàn xã Nghĩa Phúc.

Em bé khoảng 4 tháng tuổi bị bỏ rơi cùng giỏ nhựa đựng quần áo và hộp sữa.

Em bé khoảng 4 tháng tuổi bị bỏ rơi cùng giỏ nhựa đựng quần áo và hộp sữa.

Cách đây ít ngày, người dân bất ngờ nghe tiếng khóc của trẻ em ở khu vực lò gạch không nung trên địa bàn xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ. Qua kiểm tra, người dân phát hiện có một bé trai khoảng 4 tháng tuổi bị bỏ rơi. Cạnh đó, có một giỏ nhựa đựng quần áo sơ sinh, một hộp sữa bột và tờ giấy ghi nội dung: “Tôi không có điều kiện nuôi con được, ai nhận nuôi hộ tôi. Xin lỗi con”.

Tấm giấy để lại cùng em bé sơ sinh.

Tấm giấy để lại cùng em bé sơ sinh.

Hiện, anh Trương Văn Điệp (36 tuổi, trú xã Nghĩa Phúc) đang nuôi, cưu mang cháu bé này. Anh Điệp chưa lập gia đình nhưng anh là người đầu tiên phát hiện cháu bé bị bỏ rơi và mẹ của anh còn khỏe mạnh nên chính quyền địa phương đang tạm giao bé cho anh chăm, nuôi trong thời gian tìm mẹ, cha ruột cho bé.

Theo lãnh đạo UBND xã Nghĩa Phúc, nếu sau 7 ngày thông báo tìm người thân mà không có ai là ruột thịt nhận lại cháu bé thì UBND xã sẽ làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan cho cháu bé theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm