Quảng Bình: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân

(PLO)- Một bé gái khoảng 4 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà một người dân ở xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 10-8, tin từ UBND xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình cho biết vừa nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một cháu bé khoảng bốn tháng tuổi bị bỏ rơi.

Cán bộ trạm y tế kiểm tra sức khoẻ cho cháu bé. Ảnh: TYTQT

Cán bộ trạm y tế kiểm tra sức khoẻ cho cháu bé. Ảnh: TYTQT

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 9-8, gia đình ông Trần Trung Th (ngụ xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch) phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi trước cổng nhà nên trình báo với chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, UBND xã đã cử lực lượng chức năng đến kiểm tra, lập biên bản ghi nhận sự việc và tiếp nhận cháu bé đưa về trạm y tế chăm sóc.

Qua thăm khám, xác định bé bị bỏ rơi là bé gái khoảng 4 tháng tuổi, cân nặng khoảng 7,5 kg, sức khỏe bình thường.

Thời điểm được phát hiện, bên cạnh cháu chỉ có hộp sữa, không có tài sản hay đồ vật khác kèm theo.

Hiện chính quyền xã tạm thời giao cháu bé cho trạm y tế, hội phụ nữ xã chăm sóc, đồng thời phát thông báo tìm cha mẹ đẻ, người thân của cháu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm