Nghi Abu Sayyaf đánh bom xe ở Philippines, 6 người chết

Tờ Rappler cho biết theo báo cáo ban đầu của cảnh sát, vụ nổ xảy ra khoảng 5 giờ 55 sáng 31-7 (giờ địa phương) gần đường cao tốc ở Barangay Maganda, TP Lamitan, tỉnh Basilan, miền Nam Philippines. Chiếc xe phát nổ khi đang được kiểm tra tại một chốt điểm ở TP Lamitan.

Cảnh sát quốc gia Philippines kiểm tra hiện trường sau khi phát hiện một thiết bị nổ ở đại sứ quán Mỹ tại Manila năm 2016. Ảnh: REUTERS

Vụ nổ khiến ít nhất sáu người thiệt mạng, gồm một phụ nữ, một trẻ em và bốn thành viên của CAFGU.

Quân đội Philippines vẫn chưa ban hành báo cáo chính thức vụ đánh bom, nhưng quân đội nghi ngờ nhóm khủng bố Abu Sayyaf là thủ phạm. Giới chức cũng chưa xác định được loại chất nổ và động cơ vụ đánh bom.

Tỉnh Basilan được cho là thành trì của nhóm khủng bố Abu Sayyaf vốn thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Cảnh sát địa phương và quân đội Philippines đã mở cuộc điều tra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm