Nghị án kéo dài vụ người tâm thần kêu oan tội gây rối trật tự

(PLO)- Do vụ án có nhiều vấn đề cần đánh giá kỹ lưỡng, HĐXX nghị án kéo dài, sẽ tuyên án vào 7 giờ 30 ngày 11-1.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-1, TAND huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã mở phiên tòa xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng đối với các bị cáo Phương Tấn Tiến, Dư Trần Sơn Nam và 10 bị cáo khác. Trong vụ án này có nhiều bị cáo phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi.

Do vụ án có nhiều vấn đề cần đánh giá kỹ lưỡng, HĐXX nghị án kéo dài, sẽ tuyên án vào 7 giờ 30 ngày 11-1.

Theo cáo trạng, tối 13-4-2022, do có mâu thuẫn trong khi làm việc, Tiến và bạn làm chung bị một nhóm đánh. Tiến đã hẹn bạn bè mang hung khí đi trả thù. Trên đường đi, nhóm của Tiến bị Công an xã Thới Tam Thôn kiểm tra và đưa về trụ sở làm việc. Riêng Nam chở Nguyễn Thị Ngọc Liên trên đường đi cùng thì ghé đổ xăng, sau đó lạc nhau nên Nam chở Liên về nhà.

Tại phiên tòa, đại diện VKS đề nghị mức án từ một năm ba tháng tù đến hai năm sáu tháng tù đối với các bị cáo. Riêng hai bị cáo Nguyễn Thị Minh Thảo và Dư Trần Sơn Nam được đề nghị cho hưởng án treo do Thảo đang nuôi con nhỏ; còn Nam có bệnh lý về tâm thần, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Các luật sư đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ vì bị cáo là những người chưa thành niên; việc xét xử cần đảm bảo tính giáo dục, hướng thiện, để giúp các bị cáo có cơ hội trở lại làm những công dân tốt. Luật sư đề nghị không áp dụng tình tiết xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội đối với bị cáo dưới 18 tuổi…

Đại diện VKS phát biểu rằng hiện nay tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đông người, dùng hung khí đi đánh nhau, đi tìm người khác trả thù rất nhiều, rất đông. Huyện Hóc Môn đã xử rất nhiều vụ nhưng mức độ và số vụ việc càng ngày càng tăng, cả về số người, số hung khí nhưng độ tuổi của người phạm tội ngày càng thấp. Không có căn cứ để không áp dụng tình tiết xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội đối với bị cáo dưới 18 tuổi…

nghị án
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 5-1. Ảnh: AN BÌNH

Tuy nhiên, đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX xem xét, đánh giá với mức độ và suy nghĩ còn bồng bột ở lứa tuổi của các bị cáo để đưa ra hình phạt phù hợp, để các bị cáo lấy đó làm bài học, đảm bảo tính răn đe và cũng thể hiện tính nhân đạo của pháp luật.

Trong vụ án này, Dư Trần Sơn Nam sinh ngày 23-7-2005 là người tâm thần, có giấy chứng nhận tâm thần. Theo kết luận giám định, trước, trong và sau khi gây án, Nam bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Theo lời khai tại tòa, sau khi ghé cây xăng, Nam đã thể hiện ý chí là quay về nhà chứ không có ý định tiếp tục đi theo nhóm của Tiến.

Cha của Nam cũng kêu oan cho con, rằng tối hôm xảy ra vụ gây rối của nhóm Tiến, Nam chạy xe máy về nhà thì vô tình gặp nhóm của Lê Mai Dương (một thành viên trong nhóm gây rối). Dương rủ Nam đi cùng. Nam quay xe đi cùng nhưng không biết đi đâu. Chạy được một đoạn thì Nam ghé cây xăng để đổ xăng. Sau khi đổ xăng, nhóm của Dương bỏ Nam lại nên Nam chạy xe về nhà. Nam hoàn toàn không bàn bạc, không mang theo hung khí gì, không được nhóm bạn rủ đi đánh nhau, cũng không có hành vi gây rối ở bất kỳ đâu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm