Nghi phạm cung cấp thêm lời khai liên quan cố Thủ tướng Nobusuke Kishi, ông ngoại ông Abe

(PLO)- Nghi phạm Tetsuya Yamagami nghĩ rằng cố Thủ tướng Nobusuke Kishi có liên quan đến một tổ chức tôn giáo mà mình căm ghét.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-7, một số nguồn tin cảnh sát cho biết Tetsuya Yamagami (nghi phạm bắn chết cựu Thủ tướng Nhật Abe Shinzo) khai rằng hắn nghĩ cố Thủ tướng Nobusuke Kishi đã đưa vào Nhật một nhóm tôn giáo mà hắn căm ghét, tờ Kyodo News đưa tin.

Ông Nobusuke Kishi là ông ngoại ông Abe và từng giữ chức thủ tướng Nhật giai đoạn 1957-1960.

Cảnh sát nghi ngờ Yamagami đã tin vào những thông tin không đáng tin cậy trên mạng, khiến hắn chuyển thái độ thù địch từ với ông Kishi sang với ông Abe.

Yamagami khai rằng mẹ hắn là một tín đồ của một tổ chức tôn giáo, và đã góp một "khoản tiền khổng lồ" vào tổ chức này, khiến gia đình lâm vào cảnh khốn cùng.

Nghi phạm cũng nói thêm rằng hắn nhắm mục tiêu ông Abe vì tin rằng Abe có quan hệ với tổ chức tôn giáo đó, chứ không có động cơ chính trị.

Nghi phạm Tetsuya Yamagami. Ảnh: ASAHI SHIMBUN

Nghi phạm Tetsuya Yamagami. Ảnh: ASAHI SHIMBUN

Theo Kyodo News, tổ chức tôn giáo này mang niềm tin bảo thủ, có nguồn gốc từ nước ngoài, có nhiều tín đồ ở Nhật và tích cực xây dựng quan hệ với các chính trị gia trên toàn thế giới.

Cũng theo Kyodo News, ông Kishi được cho là có liên quan đến việc thành lập một nhóm chính trị có liên quan đến tổ chức tôn giáo này. Trong khi đó, hồi năm ngoái, ông Abe cũng từng phát biểu cho một nhóm chính trị khác có liên quan đến tổ chức kể trên.

Tuy nhiên, không rõ liệu ông Kishi có thực sự mời tổ chức này đến Nhật hay không. Nhiều người cho rằng các tín đồ ngoại quốc đã truyền bá đạo này tại Nhật, Kyodo News đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm